Tàu Trung Quốc liên tiếp tung ra nhiều “mưu hèn, kế bẩn”

12/06/2014 18:42
VIẾT CƯỜNG
(GDVN) - Hết ném đá, ném chai lọ, mới đây tàu TQ còn cố tình lùi vào tàu của VN, tạo hình ảnh tàu của ta đang đâm va vào đuôi, mạn tàu TQ để quay phim chụp ảnh

Thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, đến 15h ngày 12/6, các tàu kiểm ngư Việt Nam vẫn kiên trì bám trụ quanh giàn khoan 981, đồng thời tổ chức hoạt động đấu tranh với cường độ cao, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan hạ đặt trái phép ra khỏi cùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Trong ngày, Trung Quốc vẫn duy trì số lượng lớn các tàu hải cảnh, tàu vận tải, tàu kéo, tàu cá và tàu quân sự để bảo vệ giàn khoan.

Về tình hình thực địa. Tàu cá Trung Quốc với khoảng 35 chiếc, được sự hỗ trợ của tàu hải cảnh luôn vây ép, ngăn cản tàu cá của ngư dân ta khi đang khai thác ở ngư trường truyền thống, cách giàn khoan gần 40 hải lý.

Tàu Hải cảnh của Trung Quốc chủ động đâm thẳng vào mạn trái tàu Cảnh sát biển Việt Nam. (Nguồn: Cảnh sát biển/TTXVN)
Tàu Hải cảnh của Trung Quốc chủ động đâm thẳng vào mạn trái tàu Cảnh sát biển Việt Nam. (Nguồn: Cảnh sát biển/TTXVN)

Còn tại khu vực gần giàn khoan, các tàu Trung Quốc gồm tàu hải cảnh, hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải đã tổ chức thành từng nhóm cách giàn khoan từ 7-10 hải lý để ngăn cản, sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng vào các tàu Việt Nam, nhằm đẩy phạm vi hoạt động của tàu kiểm ngư ra xa khu vực giàn khoan.

Các tàu Trung Quốc thực hiện nhiều thủ đoạn, vây ép, chặn đầu, khóa đuôi và giăng bẫy, lùi tàu về mũi tàu kiểm ngư để tạo hình ảnh tàu của ta đang đâm va vào đuôi, mạn tàu Trung Quốc để quay phim chụp ảnh, sau đó “lu loa” lên với báo giới quốc tế. Tuy nhiên, các kiểm ngư viên luôn bình tĩnh, điều động tàu vòng tránh để không mắc “mưu hèn kế bẩn” của tàu Trung Quốc.

Trước hành vi hung hăng, manh động của tàu Trung Quốc, các kiểm ngư viên và ngư dân ta vẫn an toàn, quyết tâm bám biển thực hiện nhiệm vụ. 

VIẾT CƯỜNG