Tàu cá chìm trên biển, hai ngư dân mất tích

31/05/2016 18:37
HOÀNG TUẤN
(GDVN) - Tại thời điểm bị nạn trên tàu ĐNa 90604 TS có 13 ngư dân, 11 ngư dân đã được tàu cá trong khu vực cứu an toàn, còn 02 ngư dân mất tích.

Đêm ngày 30/05, Đài Thông tin Duyên hải Hải Phòng tiếp nhận thông tin tàu ĐNa 90604 TS bị chìm tại vị trí có tọa độ 19-16N 105-53E, cách Nghi Sơn – Thanh Hóa khoảng 5 hải lý về hướng Đông Nam từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Khu vực I.

Tại thời điểm nhận tin, 05 ngư dân của tàu ĐNa 90604 TS đã được cứu, còn 02 ngư dân mất tích.

Một tàu cá bị chìm trên biển. Ảnh minh họa
Một tàu cá bị chìm trên biển. Ảnh minh họa

Ngay sau khi nhận được thông tin, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam (Hệ thống TTDH) đã triển khai phát quảng bá bằng các phương thức thông tin trên các tần số nghiệp vụ, yêu cầu tàu thuyền hoạt động trong khu lân cận tăng cường quan sát và trợ giúp tìm kiếm người bị nạn.

Trong quá trình xử lý và phối hợp với các đơn vị liên quan, Hệ thống TTDH thu thập được thông tin cập nhật về sự kiện: tàu ĐNa 90604 TS do ông Nguyễn Văn Phú làm thuyền trưởng đang hoạt động đánh bắt tại khu vực trên thì bị nghiêng và chìm.

Tại thời điểm bị nạn trên tàu ĐNa 90604 TS có 13 ngư dân, 11 ngư dân đã được tàu cá trong khu vực cứu an toàn, còn 02 ngư dân mất tích.

HOÀNG TUẤN