Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương nóng nhất về an ninh trật tự

07/10/2014 06:44
Hà Linh
(GDVN) - “TP.HCM nóng nhất cả nước về an ninh trật tự, cả loại tội phạm truyền thống và phi truyền thống”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như trên khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của UBND và các Sở, ban ngành TP.HCM vào chiều ngày 6/10 xung quanh việc phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả 9 tháng đầu năm 2014.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phan Anh Minh- Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, 9 tháng đầu năm 2014, trên toàn địa bàn TP.HCM đã xảy ra 4.668 vụ phạm pháp hình sự, tăng 10 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, trộm cắp tài sản xảy ra 2.579 vụ, tăng 68 vụ, cướp tài sản là 212 vụ. Lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 3.009 vụ phạm pháp hình sự.

Tỷ lệ khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trong lực lượng Công an TP.HCM đạt hiệu quả cao như: Chống người thi hành công vụ, mua bán và chiếm đoạt trẻ em, hiếp dâm, giao cấu trẻ em, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản…

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm có tổ chức, lực lượng Công an đã lên danh sách 98 băng nhóm với 491 đối tượng hình sự có nhiều biểu hiện nghi vấn,

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho rằng, tuy tình hình tội phạm vẫn đang diễn biến phức tạp, nhưng lực lượng Công an TP.HCM luôn nắm bắt được phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, nên đã kiềm chế gia tăng loại hình tội phạm trên địa bàn, các loại án đặc biệt nghiêm trọng cũng được kéo giảm nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo TP.HCM chiều 6/10 (ảnh: VGP)
 Buổi làm việc giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo TP.HCM chiều 6/10 (ảnh: VGP)

Từ nay tới tết Nguyên Đán, Noel, tết Dương lịch, lực lượng Công an sẽ liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp loại tội phạm có tổ chức, nhất là loại tội phạm hoạt động theo hình thức ‘xã hội đen’, tội phạm xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài, có sử dụng vũ khí ‘nóng’, vật liệu nổ dùng để gây án, loại tội phạm giết người, cướp và trộm tài sản, băng nhóm lưu manh, đòi nợ, đâm thuê, chém mướn…

Phát biểu kết luận tại hội nghị làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: TP.HCM luôn là điểm ‘nóng’ nhất của cả nước về tình hình an ninh trật tự XH, nơi xuất hiện nhiều loại hình tội phạm, kể cả loại hình tội phạm truyền thống và phi truyền thống, buôn lậu và gian lận thương mại.

Tuy TP.HCM đã làm được một số điều đáng hoanh nghênh, nhưng trên thực tế, tình hình tội phạm tại TP vẫn còn nhiều phức tạp, tội phạm hình sự gia tăng, cướp ở trung tâm vẫn còn diễn ra, trộm cắp tài sản như xe gắn máy, vàng bạc ở khu vực giáp ranh vẫn còn phổ biến, ma túy, hàng gian, hàng giả, hàng lậi…vẫn chưa thể ngăn chặn tuyệt đối.

Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, sở dĩ có việc này là do nhận thức về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội của một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa đầy đủ, quyết liệt, một số đơn vị thực thi công vụ chưa chủ động, thiếu cảnh giác, có một bộ phận cán bộ, chiến sĩ vì vụ lợi đã tiếp tay, bao che và bảo kê cho tội phạm.

Đối với những vụ việc có dấu hiệu của tiếp tay, bao che, bảo kê, lực lượng chức năng phải điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan, xử lý thật nghiêm minh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo: Lãnh đạo phường, quận huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.HCM về những vụ việc xảy ra trên địa bàn do mình quản lý.

“Cần xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, đôn đốc cụ thể, xây dựng quy chế, quy trách nhiệm cụ thể đối với từng cá nhân, đơn vị liên quan, chú ý đầu ra, khi phát hiện ra được tội phạm cần pahỉ truy ngược trở lại để quy trách nhiệm cụ thể. Đặc biệt, chú ý nếu trong đội ngũ cán bộ công chức, nếu phát hiện thấy có dấu hiệu làm ngơ, bao che, bảo kê cho tội phạm cần phải kiên quyết xử lý nghiêm khắc” – Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Hà Linh