Thanh thép dài 40cm cắm sâu vào hậu môn bé trai

01/08/2014 06:56
THỤY MIÊN
(GDVN) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa phẫu thuật thành công cho một bé trai bị thanh thép dài 40 cm, cắm sâu vào hậu môn.

Bác sỹ Hà Đình Thùy - Phó trưởng  khoa cấp cứu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa hôm 31/7 cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công cho một bé trai bị thanh thép 6 dài 40 cm chọc sâu vào hậu môn.

Hình ảnh chụp X - quang cho thấy thanh thép 6 nằm sâu trong hậu môn bé trai
Hình ảnh chụp X - quang cho thấy thanh thép 6 nằm sâu trong hậu môn bé trai

Trước đó, vào ngày 23/7, trong lúc chăn trâu ngoài đồng, cháu Trịnh Văn Đạt (11 tuổi, trú tại xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã ngồi lên một thanh thép 6 dài gần 40cm (thanh thép được cắm xuống đất theo phương thẳng đứng dùng để buộc thừng trâu). Do lực tỳ mạnh, bất ngờ thanh thép đã cắm vào hậu môn cháu Đạt với độ sâu khoảng 10cm.

Thanh thép dài 40 cm được lấy ra từ hậu môn bé trai
Thanh thép dài 40 cm được lấy ra từ hậu môn bé trai 

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa cháu Đạt đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để cấp cứu: “Qua kiểm tra, cháu Đạt bị rách trực tràng do thanh thép đâm sâu vào hậu môn. Để lấy vật cứng ra ngoài, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật ổ bụng, gắp thanh thép ra ngoài cơ thể cháu”, bác sỹ Thùy cho biết.

Cũng theo bác sỹ Thùy, trường hợp của cháu Đạt là ca bệnh nhân hy hữu nhất từ trước đến nay.

Sau 8 ngày nằm điều trị, hiện tại sức khỏe cháu Đạt đã bình phục và đã xuất viện.

THỤY MIÊN