Thứ trưởng bắt xe "hổ vồ" gọt thùng, cắt cơi nới ngay tại chỗ

01/08/2014 06:52
Xuân Hòa
(GDVN) - Chuyện xảy ra tại Nghệ An, và người yêu cầu làm việc này là Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Đình Thọ.

Ngày 31/7 Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Đình Thọ cùng đoàn công tác và lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An đã đi kiểm tra hoạt động tại trạm cân trên Kiểm tra hoạt động tại Trạm cân lưu động số 15 trên QL1A thuộc địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Đình Thọ đã trực tiếp chỉ đạo cắt, gọt thùng xe tải cơi nới vượt quá quy định so với ban đầu tại Trạm cân lưu động số 15 thuộc địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An.
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Đình Thọ đã trực tiếp chỉ đạo cắt, gọt thùng xe tải cơi nới vượt quá quy định so với ban đầu tại Trạm cân lưu động số 15 thuộc địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Tại đây, sau khi phát hiện xe tải HoWo (hay còn gọi là xe tải hổ vồ) cơi nới thùng chở hàng cao hơn nhiều lần so với nguồn gốc khi đăng kiểm. Cụ thể, khi kiểm tra xe tải mang BKS 37C - 03488, lực lượng thanh tra giao thông phát hiện thùng xe được cơi nới. Theo sổ đăng kiểm, thùng xe cao 1,5 mét nhưng chủ xe đã cơi nới thùng xe cao lên thành 1,88m.

Ngay sau đó, Thứ trưởng Nguyễn Đình Thọ đã quyết định bắt giữ xe tải cơi nới thùng quá cao so với quy định trên cắt gọt phần thùng xe cơi nới ngay tại chỗ. Cùng với đó lực lượng liên ngành cũng đã tiến hành lập biên bản xử phạt lái xe vi phạm.  

Xuân Hòa