Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Kim Jong-un

02/03/2019 05:59
Theo TTXVN
(GDVN) - Trong hàng chục năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Triều Tiên luôn được nhân dân hai nước nỗ lực gìn giữ và vun đắp.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên, đồng chí Kim Jong-un tiến hành chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong-un tiếp nối truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Triều Tiên trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng trong thời gian tới.

Sáng 1/3, sau Lễ đón chính thức với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Phủ Chủ tịch.

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đúng 17 giờ, Đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tiền vào Trụ sở Văn phòng Chính phủ trong sự chào đón nồng nhiệt của cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ với trang phục áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam và quốc kỳ hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trân trọng đón, bắt tay Chủ tịch Kim Jong-un tại thảm đỏ trước sảnh khánh tiết Trụ sở Văn phòng Chính phủ. Hai nhà lãnh đạo tiến vào khu vực quốc kỳ hai nước, vui vẻ bắt tay, thăm hỏi lẫn nhau và cùng chụp ảnh chung.

Trước hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Kim Jong-un đã tham quan trưng bày ảnh "Quan hệ Việt Nam-Triều Tiên" do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Hai nhà lãnh đạo đã cùng vui vẻ xem lại những hình ảnh thể hiện tình hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Triều Tiên.

Ngay sau đó, hai nhà lãnh đạo cùng tiến vào phòng họp, bắt đầu cuộc hội kiến.

Trong hàng chục năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên luôn được nhân dân hai nước nỗ lực gìn giữ và vun đắp, qua đó gặt hái được nhiều thành quả trên các lĩnh vực hợp tác.

Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 31/1/1950. Trong lịch sử 69 năm quan hệ ngoại giao, Việt Nam-Triều Tiên đã từng có nhiều chuyến thăm chính thức và không chính thức của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Hai nước trao đổi chính sách luân phiên cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Triều Tiên; Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam-Triều Tiên.

Hai nước đã ký nhiều Hiệp định quan trọng như: Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ (01/10/1956), Hiệp định hợp tác văn hóa (11/1957), hiệp định hợp tác Khoa học kỹ thuật (10/1958), Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (1961), Hiệp định thương mại và hàng hải (12/1962), Hiệp định hỗ tương y tế (12/1966), Hiệp định hợp tác vận tải hàng không dân dụng (1/197), Hiệp định vận tải biển (3/6/2002), Hiệp định thương mại (3/5/2002), hiệp định tương trợ tư pháp (3/5/2002), Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (3/5/2002), Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (3/5/2002)./.

Theo TTXVN