Toàn bộ diễn biến về vụ giết người, cướp tiệm vàng ở Thường Tín

19/02/2012 16:04
Tuấn Nam
(GDVN) - Do bị bố đẻ giục trả nợ, đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng đã giết người, cướp vàng.
Theo thông tin mới nhận được từ Công an TP Hà Nội, do bị bố đẻ giục trả nợ, đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng đã giết người, cướp vàng. Trước khi ra tay sát hại chủ cửa hàng vàng bạc Vững Bắc, Dưỡng đã có sự chuẩn bị từ trước và quan sát địa điểm gây án rất kỹ.

Vào hồi 17h chiều nay (19/2), Công an TP. Hà Nội đã tổ chức buổi lễ Biểu dương khen thưởng Cán bộ chiến sỹ có thành tích xuất sắc điều tra khám phá vụ cướp tiệm vàng tại huyện Thường Tín ngày 16/2 vừa qua.

Cũng trong buổi chiều ngày 19/2, Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an đã có quyết định khen thưởng các cá nhân, chiến sỹ và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra vụ trọng án này.

Buổi lễ khen thưởng đã diễn ra vào chiều nay (19/2)
Buổi lễ khen thưởng đã diễn ra vào chiều nay (19/2)
Tại buổi họp, Thượng tá Đào Thanh Hải - Trưởng phòng CSHS - Công an TP Hà Nội đã báo cáo tóm tắt vụ việc.

Báo cáo nếu rõ, đối tượng gây án là: Nguyễn Hữu Dưỡng (SN 1985, ở xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Năm 2011, Dưỡng đã nhờ bố đẻ là ông Nguyễn Hữu Rương vay ngân hàng số tiền 30 triệu đồng và vay của bố mẹ vợ 3 cây vàng.

BẤM VÀO ĐÂY XEM CẬP NHẬT: LỘ MẶT SÁT THỦ VỤ CƯỚP TIỆM VÀNG TẠI PHÒNG CSHS
BẤM VÀO ĐÂY XEM CHÙM ẢNH: CHÂN DUNG KẺ GIẾT NGƯỜI, CƯỚP TIỆM VÀNG TẠI THƯỜNG TÍN.
BẤM VÀO ĐÂY XEM VIDEO QUAY CẢNH SÁT THỦ GIẾT NGƯỜI, CƯỚP TIỆM VÀNG TẠI THƯỜNG TÍN

Ngày 16/2, ông Rương điện thoại cho Dưỡng yêu cầu phải mang số tiền về để trả nợ ngân hàng. Do không có tiền trả, Dưỡng đã này sinh ý định cướp tiền, vàng của người kinh doanh vàng. Khoảng 8h ngày 16/2, Dưỡng đi xe máy mang theo 1 con dao, 1 chiếc súng bắn điện làm hung khí gây án.

Khoảng 10h30', Dưỡng đi vào trung tâm Thương mại Thanh Trì mua một chiếc nhẫn gỉa với giá 40.000 đồng. Sau đó, Dưỡng đi xe máy dọc theo Quốc lộ 1A cũ để lựa chọn địa điểm gây án.

Khoảng 12h cùng ngày, khi đi qua hiệu vàng Vững Bắc, phát hiện cửa hàng chỉ có một người phụ nữ bán hàng, Dưỡng đã đi nhiều vòng qua cửa hàng để thăm dò.

Đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)
Đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)
Đến khoảng 16h30', khi xác định chính xác cửa hàng kinh doanh vàng bạc Vững Bắc chỉ có một mình bà Nguyễn Thị Bắc (chủ cửa hàng), Dưỡng đã đi xe máy vào trong, giả vờ giao dịch bán chiếc nhẫn vàng giả.

Lấy cớ nhờ đi vệ sinh, khi bà Bắc dẫn đường, Dưỡng đã dùng dao khống chế bà Bắc với mục đích yêu cầu bà Bắc mở cửa tủ để Dưỡng cướp vàng, tiền nhưng bị bà Bắc chống lại. Dưỡng đã dùng súng bắn điện và dao đâm nhiều nhát vào người bà Bắc. Sau đó, dùng tay đập tủ kính đựng vàng nhưng không vỡ. Sợ bị phát hiện, Dưỡng lấy xe máy tẩu thoát về Thái Bình.

Trên đường đi, Dưỡng đã vứt khẩu súng bắn điện và con dao gây án. Đến ngày 18/2/2012, biết sẽ bị phát hiện và được sự động viên của cơ quan Công an huyện Đông Hưng, Công an xã Đông Cường và gia đình, 22h30' ngày 18/2, Dưỡng đã đến cơ quan Công an huyện Đông Hưng để đầu thú. Tại đây, Dưỡng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Giám đốc Công an TP. Hà Nội đang chỉ đạo ban chuyên án tập trung lực lượng điều tra làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, sớm hoàn chỉnh hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.


Trước đó, như đã đưa tin, để truy bắt hung thủ, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã phải huy động đội trọng án và khoảng 200 trinh sát thuộc nhiều đơn vị vào cuộc. Bên cạnh đó, cơ quan công an đã gửi đi hàng nghìn tấm ảnh hung thủ và nhận được rất nhiều tin nhắn từ khắp mọi nơi nên đều phải “tung người” đi xác minh. Công cuộc tìm kiếm tên sát thủ đã được triển khai trên 21 xã của Thường Tín, 17 xã của Thanh Trì, toàn bộ huyện Khoái Châu (Hưng Yên), toàn bộ tỉnh Hà Nam.

Nguyễn Hữu Dưỡng tại cơ quan công an
Nguyễn Hữu Dưỡng tại cơ quan công an

Đêm 16/2, các trinh sát đã vào cuộc. 2h sáng nay (19/2), Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình thông báo: Có một đối tượng tên Dưỡng ra đầu thú, khai nhận hành vi giết người tại tiệm vàng ở Thường Tín.

Cán bộ điều tra cho biết, đối tượng không thuộc dạng lì lợm. Bộ quần áo dính máu, Dưỡng đã nộp cơ quan điều tra.

BẤM VÀO ĐÂY XEM CẬP NHẬT: LỘ MẶT SÁT THỦ VỤ CƯỚP TIỆM VÀNG TẠI PHÒNG CSHS
BẤM VÀO ĐÂY XEM CHÙM ẢNH: CHÂN DUNG KẺ GIẾT NGƯỜI, CƯỚP TIỆM VÀNG TẠI THƯỜNG TÍN.
BẤM VÀO ĐÂY XEM VIDEO QUAY CẢNH SÁT THỦ GIẾT NGƯỜI, CƯỚP TIỆM VÀNG TẠI THƯỜNG TÍN

Đây là một vụ án khó vì hầu như không có nhân chứng. Thêm nữa, hiện trường xảy ra vụ án tuy nằm gần đường quốc lộ nhưng sâu vào phía trong nên ít người để ý. Trên thực tế, hình ảnh thu được từ camera là yếu tố rất quan trọng giúp lực lượng điều tra phá án.

Thượng tá Đỗ Xuân Tiến – Phó phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cho biết: Ngày đêm truy tìm đối tượng, lực lượng chức năng đã triệu tập Công an huyện Thường Tín, các địa bàn lân cận và Phú Xuyên nhưng không ai nhận ra đối tượng khả nghi.

Thượng tá Tiến tái khẳng định, từ các nguồn tin nghiệp vụ, hướng điều tra nhận định, đối tượng thuộc diện lưu động nên đã tung lực lượng truy tìm. "Chúng tôi không đặt nghi vấn chủ tiệm vàng bị sát hại do vỡ nợ”, Thượng tá Tiến nói.

Tuấn Nam