Trung Quốc tăng cường tàu chiến, sẵn sàng đâm va tàu Việt Nam

09/06/2014 18:50
VIẾT CƯỜNG
(GDVN) - Trung Quốc hiện có tới 6 tàu chiến, là những tàu hộ vệ tên lửa, tàu dò mìn tham gia tại khu vực giàn khoan 981.

Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, đến 15h ngày 9/6, các tàu kiểm ngư Việt Nam vẫn hoạt động đấu tranh phản đối với cường độ cao, cách giàn khoan 981 mà Trung Quốc đã hạ đặt trái phép trên vùng biển Việt Nam từ 7-10 hải lý.

Về phía Trung Quốc, vẫn duy trì 36 tàu hải cảnh, 21 tàu vận tải và tàu, kéo cùng 44 tàu cá vỏ sắt quanh giàn khoan 981. Ngoài ra, Trung Quốc sử dụng một máy bay Y-8, bay trinh thám trên khu vực giàn khoan ở độ cao 300-500m.

Trung Quốc dàn tàu bảo vệ quanh khu vực giàn khoan. (Ảnh: Công Định-Hữu Trung/TTXVN)
Trung Quốc dàn tàu bảo vệ quanh khu vực giàn khoan. (Ảnh: Công Định-Hữu Trung/TTXVN)

Đặc biệt trong ngày hôm nay, Trung Quốc điều động tới 6 tàu chiến, là những tàu hộ vệ tên lửa, tàu dò mìn tham gia tại khu vực giàn khoan. Trong đó 2 tàu được bố trí hoạt động ở phía Đông giàn khoan, 2 tàu ở phía Tây và 2 tàu còn lại ở phía Nam.

Tại khu vực gần giàn khoan, Trung Quốc tổ chức các tàu hải cảnh, hải tuần, tàu kéo, tàu vận tải thành từng nhóm, chia làm 2 lớp cự ly 7-8 hải lý, và 9-11 hải lý. Nhóm tàu trên luôn trong tư thế sẵn sàng đâm va, dùng vòi rồng tấn công tàu Kiểm ngư và tàu cá của ngư dân Việt Nam.

Với sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh, nhóm tàu cá vỏ sắt từ 35-40 chiếc của Trung Quốc tiếp tục hung hăng, mạnh động, húc đẩy vây ép tàu cá của ngư dân Việt Nam khi đang đánh bắt trên ngư trường truyền thống, ra xa giàn khoan 38-40 hải lý.

Cùng với các tàu chấp pháp Việt Nam, hiện tàu cá của ngư dân ta vẫn an toàn, kiên cường bám biển, đấu tranh bảo vệ ngư trường, bảo vệ vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

VIẾT CƯỜNG