Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Cao Bằng, Lạng Sơn

17/04/2015 09:15
Thanh Liêm
(GDVN) - Từ ngày 14-16/4, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tỉnh ủy Cao Bằng và Lạng Sơn

Tại buổi làm việc, thường trực tỉnh ủy Cao Bằng kiến nghị: Trung ương bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh; 

Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, tham mưu, đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại năm 2005 và các luật có liên quan theo hướng hoàn thiện các cơ chế, chính sách về thương mại biên giới; 

Đề nghị xây dựng cao tốc Lạng Sơn - Hà Nội, có tính đến kết nối với Cao Bằng; nâng cấp Cửa khẩu Trà Lĩnh thành Cửa khẩu Quốc tế; 

Đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải 2 nước Việt - Trung đề nghị Chính phủ 2 nước bổ sung tuyến vận tải quốc tế kết nối giao thông từ các tỉnh Tây Nam Trung Quốc đến Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc) qua Cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) đến Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng vào Hiệp định vận tải đường bộ quốc tế.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tỉnh ủy Cao Bằng và Lạng Sơn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tỉnh ủy Cao Bằng và Lạng Sơn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Lạng Sơn cũng đã kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan xem xét hỗ trợ vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng đường trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn để thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại, đô thị với tổng mức đầu tư 950 tỷ đồng. 

Đồng thời sớm đẩy nhanh tiến độ khởi công đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, ưu tiên bố trí vốn đầu tư hoàn thành đường tuần tra biên giới...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn trong thời gian qua. 

Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn là hai tỉnh miền núi biên giới phía Bắc thời gian qua đã đạt được kết quả quan trọng, giữ được tốc độ tăng trưởng bền vững, cơ cấu chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ - du lịch. Hoạt động xuất nhập khẩu đạt hiệu quả tích cực...

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Cao Bằng hoàn thiện thêm báo cáo nêu rõ một số vấn đề như: quy hoạch, chính sách thương mại biên giới, kết cấu hạ tầng, sắp xếp bố trí dân cư, thị trường lao động - hàng hóa...

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn trong thời gian qua.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn trong thời gian qua.

Đối với Lạng Sơn, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho rằng, những hạn chế mà Lạng Sơn gặp là khó khăn chung hiện nay. 

Xu thế phát triển của Lạng Sơn cho là tất yếu, không có gì ngăn cản. Nhiều tiềm năng, lợi thế trong thời gian tới, hy vọng Lạng Sơn sẽ có phát triển hơn. 

Đặc biệt quý I chúng tôi rất phấn khởi, với đà này 2015 sẽ có dự báo tốt hơn, góp chung cho phát triển Lạng Sơn...

Đồng thời, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng đề nghị tỉnh Lạng Sơn hoàn thiện thêm báo cáo về những nội dung đã nêu trong buổi làm việc để Ban Kinh tế Trung ương có kế hoạch tổng thể trong thời gian tới.

Thanh Liêm