Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 bước vào ngày làm việc quan trọng

10/11/2017 09:46
Theo Chinhphu.vn
(GDVN) - Trong ngày 10/11, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 bước vào ngày làm việc thứ 5 với rất nhiều sự kiện quan trọng.

Trong ngày 10/11, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 bước vào ngày làm việc thứ 5 với rất nhiều sự kiện quan trọng.

Nổi bật là cuộc đối thoại của lãnh đạo cấp cao với thành viên Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC); Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón và phát biểu chào mừng lãnh đạo 21 nền kinh tế...

Cùng ngày, Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (CEO Summit) sẽ bước sang ngày làm việc cuối cùng với sự tham dự của lãnh đạo nhiều nền kinh tế lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull sẽ có bài phát biểu về các chủ đề nguồn phát triển bền vững và tầm nhìn APEC sau năm 2020.

Nhiều cuộc tiếp xúc song phương bên lề đã được lên kế hoạch, thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế như cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin...

Cuối giờ chiều, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ chủ trì lễ đón các nhà lãnh đạo các nước Campuchia, Lào, Myanmar.

Ngay sau đó, lãnh đạo cấp cao APEC và ASEAN sẽ tiến hành phiên đối thoại.

Ngày làm việc thứ 5 của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ kết thúc bằng tiệc chiêu đãi trọng thể lãnh đạo các nền kinh tế do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì.

Theo Chinhphu.vn