Ông San cho biết tỉnh Phú Thọ hiện có 72 NPN nhưng hầu hết đều có tâm lý ngại tiếp xúc báo chí vì những lý do trên. Ngoài ra nhiều lãnh đạo tỉnh sợ gặp báo chí cũng vì một số phóng viên cá biệt khi đến làm việc không mang tính xây dựng, viết bài chuyên bới móc, đưa toàn cái xấu chẳng thấy khi nào đưa những thành tích, kết quả mà địa phương đạt được.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) Đỗ Quý Doãn bổ sung: NPN ngại trả lời báo chí vì những câu trả lời của mình hay bị cắt cúp, không còn giữ nguyên chuẩn phần trả lời.
Ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng Ban Thư ký biên tập Đài Truyền hình Việt Nam, cho rằng mức độ chuyên nghiệp, cởi mở thông tin báo chí giảm dần theo cấp độ từ Chính phủ xuống từng địa phương. “Người trong cơ quan nhà nước thường né tránh làm NPN vì phải chịu nhiều sức ép từ báo chí, sức ép trước cơ quan chức năng và sức ép trước thủ trưởng cơ quan. Hầu như không ai tự nguyện làm NPN” - ông Nam nêu thực tế.
Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ liệt kê ra một loạt sự việc NPN không chuyên nghiệp như vụ hai phóng viên VOV bị đánh tại Văn Giang (Hưng Yên); vụ cưỡng chế đầm ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng (Hải Phòng). “Khi ông Đỗ Trung Thoại phát ngôn với báo chí nói nhà ông Vươn do người dân phá đã dẫn đến sự phản ứng của nhân dân địa phương và của báo chí” - ông Kỷ nói.
Theo các đại biểu, kiến thức, kỹ năng làm việc với báo chí của lãnh đạo địa phương, NPN còn rất yếu. Vì vậy cần bổ sung chuyên đề báo chí vào các lớp đào tạo dành cho lãnh đạo. Các địa phương lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… thì nên thành lập một bộ phận chuyên trách và người đứng đầu phát ngôn có chức vụ tương đương giám đốc Sở. “Bộ TT&TT cần hỗ trợ các địa phương đào tạo, huấn luyện cho NPN được chuyên nghiệp hơn” - đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk kiến nghị.
LÊ PHI - TẤN TÀI/Pháp luật TPHCM
Điểm nóng |
|
“Gái gọi sinh viên” Hà Thành ế ẩm mùa Euro |
|
Chuyện cảm động ghi trên đường của vị sư đi một bước, lạy một cái |
Bộ Tài chính yêu cầu giảm giá cước vận tải |