Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Video: Vườn cần sa giữa lòng thành phố Hải Phòng

15/11/2012 07:15
Phi Long - Long Thế
(GDVN) - Khu vườn nằm giữa trung tâm huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Nguyễn Thị Lý đã trồng hàng chục cây cần sa. 
Nhằm che mắt lực lượng công an, đối tượng Lý đã trồng xen lẫn cây cần sa với rất nhiều cây ăn quả khác. 
Chỉ đến khi lực lượng công an triệt phá thì hàng xóm láng giềng của Nguyễn Thị Lý mới biết đó là cây cần sa. 
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều tài liệu hướng dẫn và hạt giống khô của cây cần sa.
“Tôi không biết đó là cây cần sa vì chỉ nghĩ đó chỉ là cây cỏ mới trồng để phơi khô thôi. Trước đây chỉ lấy lá để dùng cho lợn hoặc ngâm rượu uống. Nếu không thì bán cho những người hút điếu cày. Nếu bán cho người quen thì chỉ 20 – 30.000 đồng/cân còn nếu người lạ thì 70.000/ cân”, đối tượng Nguyễn Thị Lý khai nhận sau khi bị cơ quan lực năng tiến hành bắt giữ.
Phi Long - Long Thế