Vụ CSGT bị đánh dã man: “Tôi bị bất ngờ và đối tượng quá khỏe...”

11/05/2014 08:28
QUỐC TOẢN
(GDVN)- Viên CSGT tỏ ra bất ngờ trước sự manh động của gã thanh niên cố tình dùng vũ lực, chống lại người thi hành công vụ.

“Tôi bị bất ngờ...”

Đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh nam thanh niên hành hung dã man một CSGT Thanh Hóa trên phố đang gây chú ý và tranh cãi trong dư luận.

Sự việc diễn ra vào trưa ngày 10/5, khi một thanh niên điều khiển xe máy biển số 36- B2 145.51 vi phạm luật giao thông, dùng vũ lực đe dọa, khống chế vị CSGT đang thi hành công vụ. Hậu quả khiến Thiếu tá Ngô Hồng Hải (người xuất hiện trong clip, công tác tại đội CSGT Công an TP Thanh Hóa) phải nhập viện cấp cứu với nhiều thương tích trên cơ thể.

Cũng tại thời điểm trên, sau thực hiện hành vi chống người thi hành công vụ, người thanh niên đã nhanh chóng bỏ đi trước sự chứng kiến của đông đảo người dân. Không lâu sau đó, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để vãn hồi trật tự.

Theo tường trình của thiếu tá Hải, tại thời điểm trưa ngày 10/5, cán bộ này phát hiện thấy người điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông (vượt đèn đỏ, gương chiếu hậu không đạt tiêu chuẩn). Để khống chế đối tượng nhằm ngăn chặn hành vi “làm loạn”, anh Hải đã đuổi theo và yêu cầu người điều khiển phương tiện chấp hành mệnh lệnh.

“Khi đối tượng vi phạm chạy đến trước Trung tâm thương mại Vinaconex Thanh Hóa, nam thanh niên đã nhanh chóng lao xe lên vỉa hè. Cũng tại thời điểm trên, tôi yêu cầu nam thanh niên xuất trình giấy tờ để kiểm tra nhưng anh ta không hợp tác mà buông lời chửi bới, dọa nạt, hành hung”, Thiếu tá Hải nhớ lại.

Người thanh niên dùng vũ lực, khống chế Thiếu tá Hải
Người thanh niên dùng vũ lực, khống chế Thiếu tá Hải

Bị bất ngờ trước sự manh động của đối tượng, Thiếu tá Ngô Hồng Hải đã bị người này liên tục trút “mưa đòn” lên cơ thể. “Vì tôi bị bất ngờ và sức anh ta quá khỏe nên mới bị khống chế, quật ngã và đánh đấm liên tục. Lúc đó gáy, lưng và cổ bị tổn thương do bị đòn và va chạm mạnh xuống đất”.

Cũng tại thời điểm trên nam thanh niên đã nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Không lâu sau đó, Thiếu tá Hải được chuyển đến bệnh xá Công an tỉnh Thanh Hóa đề điều trị.

Lý giải cho việc vì sao không sử dụng vũ khí được trang bị để tự vệ trước hành động vi phạm pháp luật của nam thanh niên, Thiếu tá Hải cho rằng: “Sau khi bị nam thanh niên khống chế, tôi đã nghĩ đến chuyện dùng súng để tự vệ nhưng do đối tượng quá khỏe lại bị tấn công liên tục nên tôi không thể thực hiện được ý định trên. Khi tôi có cơ hội đưa tay cầm vào báng để rút súng bên hông thì đối tượng đã chạy xa”.

Sẽ khởi tố vụ án

Chiều ngày 11/5, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc có liên quan đến việc Thiếu tá Ngô Hồng Hải bị đánh dã man trên phố trong quá trình làm nhiệm vụ. “Cơ quan chức năng sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can khi sự việc được làm sáng tỏ”, Đại tá Trần Văn Thực, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Đánh giá về sự việc mới vừa diễn ra, Đại tá Thực cho rằng,  hành động của nam thanh niên trong đoạn clip trên là rất manh động và thiếu kiềm chế. Trong khi đó, đồng chí CSGT đã hành động đúng với chuẩn mực của người thực thi nhiệm vụ. “Trong trường hợp này, CSGT hoàn toàn có quyền tự vệ (nổ súng để tự vệ) tuy nhiên giả thiết trên đã không xảy ra trên thực tế”.

Đại tá Thực đưa ra nhận định: “Nếu CSGT mà dùng súng hay dụng cụ được trang bị khi làm nhiệm vụ để phản kháng lại trong trường hợp này thì chưa hẳn đã là cách làm hay nhất. Mình làm việc trước Đảng, trước dân thì cũng phải hành động cho chuẩn mực trong giới hạn cho phép để người dân không nghĩ xấu về lực lượng ngành. Đối với đồng chí CSGT, cán bộ này đã thực hiện đúng nhiệm vụ, xử lý đúng người đúng tội và không có hành động gì sai trái với nam thanh niên xuất hiện trong clip”.

Cũng trong đoạn clip xuất hiện đám đông hiếu kỳ có mặt để chứng kiến sự việc. Tuy nhiên, bất chấp sự hiện diện đông đảo của quần chúng, nam thanh niên vẫn lao thẳng vào vị CSGT, đánh đập dã man người thi hành công vụ. Trước thực tế trên, Đại tá Thực chia sẻ: “Tôi chỉ buồn cho đám đông quần chúng không có bất kỳ hành động nào can ngăn, hay giúp lực lượng chức năng trong việc khống chế hành vi vi phạm của người thanh niên manh động. Qua sự việc trên có thể thấy rằng ý thức của người dân trước sự việc trên là chưa tốt".

Trong một diễn biến có liên quan, trao đổi với phóng viên, Luật sư Lê Hồng Nhu, đoàn luật sư Thiên Phúc cho rằng, căn cứ vào mức độ phạm tội, hành vi vi phạm, có thể khởi tố hình sự vụ án, khởi tố bị can. Trong trường hợp trên, nam thanh niên đã phạm vào tội chống người thi hành công vụ (Điều 257 Bộ luật Hình sự) và cố ý gây thương tích (Điều 104 Bộ luật Hình sự)…

Tiếp tục thông tin...

QUỐC TOẢN