Vụ Lê Văn Luyện: Gia đình cháu Bích sẽ khiếu nại bản án phúc thẩm

01/04/2012 06:50
Tuệ Minh
(GDVN) - Đó là thông tin mà chúng tôi mới nhận được từ gia đình bị hại trong vụ án thảm sát cướp vàng sau khi phiên xử phúc thẩm kết thúc.
Trao đổi với Phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam sau phiên xử phúc thẩm Lê Văn Luyện, chị Đinh Thị Kiên (chị ruột của chị Đinh Thị Chín) cho biết:

“Gia đình chúng tôi sẽ gửi kiến nghị lên cấp cao hơn. Còn nhiều chi tiết mà chúng tôi chưa đồng tình. Đó là về việc có hay không đồng phạm của Lê Văn Luyện, mức bồi thường cho gia đình và chiếc túi đựng tiền, vàng bị mất…”.

Lê Văn Luyện trong phiên xét xử phúc thẩm ngày 30/3
Lê Văn Luyện trong phiên xét xử phúc thẩm ngày 30/3

Xác nhận với chúng tôi, Luật sư Phạm Văn Huỳnh – người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại cho biết: Gia đình nạn nhân không đồng tình với bản án phúc thẩm và sẽ làm đơn khiếu nại bản án phúc thẩm lên Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao đề nghị cần điều tra bổ sung một số điểm trong vụ án. Và tòa phúc thẩm cũng đã đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Giang) tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo luật sư này, một số điểm còn chưa rõ trong vụ án gồm: túi tiền và xác định xem có Lê Văn Luyện có đồng phạm hay không có đồng phạm, liệu lái xe taxi có phải là đồng phạm hay không, ai là người soi đèn trước khi Luyện gây án để tên hung thủ này vào nhà chủ tiệm vàng…

Trước đó, ngày 30/3, tại trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang, TAND tối cao đã tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Văn Luyện và các bị cáo khác theo đơn kháng cáo của thân nhân bị hại và một số bị cáo khác với những lý do khác nhau trong vụ thảm sát cướp vàng rạng sáng 24/8/2011.
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Luyện 18 năm tù về tội giết người, 18 năm cho tội cướp tài sản, 9 tháng tù do lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do bị cáo gây án khi chưa đến tuổi thành niên (17 tuổi, 10 tháng 6 ngày) nên tổng hợp các hình phạt là 18 năm tù.
Các bị cáo còn lại gồm: Lê Văn Miên (bố Luyện) lĩnh án 48 tháng tù, Trương Thanh Hồng 30 tháng tù, Lê Thị Định 15 tháng tù, Lê Thành Nghi 15 tháng, Trương Văn Hợp 12 tháng tù và Dương Thị Lược 9 tháng tù. Đồng thời, HĐXX đồng ý tăng mức bồi thường theo yêu cầu của gia đình bị hại thêm 30 triệu đồng so với bản án cũ.
Tại phiên tòa, không đồng tình với bản án do HĐXX đưa ra, thân nhân gai đình bị hại đã phản đối. Phiên tòa kết thúc và Lê Văn Luyện được áp giải ra xe công an trong vòng vây dày đặc của lực lượng bảo vệ phiên tòa và người nhà bị hại.

Tuệ Minh