Vụ kỳ án hiếp dâm: "Chúng tôi vẫn ở nhà"

13/01/2012 14:04
Nam Phong
(GDVN) - Ba thanh niên nhà Nguyễn Đình ở Yên Nghĩa đã bác thông tin bị cơ quan thi hành án bắt đi tù lại.

Sáng nay, dư luận lại xôn xao về thông tin ba chàng thanh niên nhà Nguyễn Đình ở Yên Nghĩa, Hà Đông trong "Kỳ án hiếp dâm" bị bắt đi tù trở lại sau khi có bản kết luận của Hội đồng thẩm phán, TANDTC đưa ra ngày 7/12/2011.

Ba chàng thanh niên trong vụ "kỳ án hiếp dâm" khẳng định họ vẫn đang ở nhà với gia đình. (Ảnh NP)
Ba chàng thanh niên trong vụ "kỳ án hiếp dâm" khẳng định họ vẫn đang ở nhà với gia đình. (Ảnh NP)

Trao đổi qua điện thoại với PV Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ba thanh niên: Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Kiên đã bác bỏ thông tin trên và cho biết vẫn đang ở nhà, chuẩn bị đón Tết cùng gia đình.

Trước đó, ngày 7/12, Hội đồng thẩm phán, Tòa án NDTC đã ra kết luận khẳng định Tòa Giám đốc thẩm đã không tuyên án oan cho ba thanh niên nhà Nguyễn Đình đồng thời bác đề nghị kháng nghị của đơn vị này. Sau đó, “ân nhân” của ba chàng trai này đã làm đơn kiến nghị gửi lên Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ…

Trong diễn biến mới nhất gần đây, có thông tin trên một số tờ báo, trang tin nói có thông tin về việc chạy án và có đường dây chạy án để ba thanh niên này được tạm thi hành án. Đáp lại thông tin này, phía gia đình ba  thanh niên nhà Nguyễn Đình đã làm đơn gửi lên các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí yêu cầu làm rõ về việc đưa thông tin này và có thể khởi kiện tờ báo nói họ chạy án

Nam Phong