Vụ thảm sát làm 4 người chết tại Yên Bái: “Đối tượng ra tay quá tàn độc”

13/08/2015 16:21
XUÂN QUANG
(GDVN) - Chủ tịch huyện Văn Yên (Yên Bái) nhận định, đối tượng giết 4 người trong một gia đình “ra tay rất tàn độc...”.

16 giờ ngày 13/8, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam về vụ thảm sát tại xã Lâm Giang, (Văn Yên, Yên Bái), lãnh đạo huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết, lực lượng chức năng đã huy động tối đa lực lượng, vây bắt hung thủ.

"Nắm bắt tâm lý đối tượng gây án cũng như nhận định các phương án đối tượng sau gây án có thể bỏ trốn, ngay từ tối qua (12/8), lực lượng chức năng đã chốt chặn ở nhiều tuyến đường (Quốc lộ 70, cao tốc...).

Phối hợp, gửi thông báo tới một số cửa khẩu, ngăn chặn đối tượng vượt biên”, ông Đoàn Lưu Văn Đoàn - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết.

Hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng tại tỉnh Yên Bái (ảnh: Zing.vn)
Hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng tại tỉnh Yên Bái (ảnh: Zing.vn)

Nhận định về hành vi gây án của đối tượng, ông Đoàn cho rằng: “Đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Trong số các nạn nhân bị giết hại có cả trẻ em chưa đầy 2 tuổi. Đối tượng ra tay quá tàn độc, khiến nhiều người phẫn nộ. ".

Cũng theo ông Đoàn, nguyên nhân ban đầu của vụ thảm sát được xác định là "do tranh chấp nương rẫy, giếng nước phục vụ khai hoang giữ hung thủ và gia đình nạn nhân".

Trước đó, theo báo cáo của cơ quan Công an huyện Văn

Vụ thảm sát làm 4 người chết tại Yên Bái: “Đối tượng ra tay quá tàn độc” ảnh 2

Khởi tố, bắt tạm giam nghi phạm thứ 3 liên quan vụ thảm sát ở Bình Phước

Yên, vào khoảng 17 giờ, ngày 12/8/2015 tại thôn Cầu Cài, xã Lâm Giang xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng làm 4 người chết.

Danh tính nạn nhân được xác định gồm: Anh Trần Văn Long - sinh năm 1983, vợ là chị Phàn Thị Hoa, sinh năm 1995, con đẻ là Trần Văn Tuyền, sinh năm 2013 và nạn nhân Phàn Thị Hòa, sinh năm 2000 là em dì của nạn nhân Phàn Thị Hoa.

Sau khi án mạng xảy ra, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra truy bắt đối tượng.

Qua điều tra xác minh bước đầu, xác đinh đối tượng gây án là Đặng Văn Hùng – sinh năm 1989, trú tại thôn Cầu Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Hiện tại, hung thủ đang bỏ trốn.

Lãnh đạo cơ quan, ban, ngành tỉnh Yên Bái thăm hỏi gia đình nạn nhân (ảnh: Báo Yên Bái)
Lãnh đạo cơ quan, ban, ngành tỉnh Yên Bái thăm hỏi gia đình nạn nhân (ảnh: Báo Yên Bái)

Ngay sau sự việc xảy ra, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đã triệu tập cuộc họp, chỉ đạo ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các ngành chức năng và huyện Văn Yên khẩn trương làm rõ vụ việc và truy bắt đối tượng.

Các cơ quan, ban ngành tỉnh Yên Bái cũng đã có mặt tại gia đình nạn nhân, động viên, chi sẻ, đối với gia đình nạn nhân.../.

XUÂN QUANG