Xe cảnh sát PCCC mất phanh gây tai nạn khiến một phụ nữ chết thảm

14/06/2013 08:09
PV (tổng hợp từ NLĐ, Đất Việt)
(GDVN) - Trên đường đi làm nhiệm vụ trở về, chiếc xe của lực lượng PCCC – Công an tỉnh Thái Bình đã tông vào chiếc xe máy chở 2 người đang chờ đèn đỏ, cán chết tại chỗ 1 phụ nữ 38 tuổi và làm bị thương 1 phụ nữ khác.
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 1 người, bị thương 1 người
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 1 người, bị thương 1 người

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 13/6, tại khu vực ngã ba Phú Khánh, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Nạn nhân là chị Mai Thị Thúy (38 tuổi) và chị Nguyễn Thị Mừng (27 tuổi), đều trú tại phường Phú Khánh.

Vào thời điểm trên, chị Mai Thị Thúy và chị Nguyễn Thị Mừng đang ngồi trên xe máy dừng lại chờ đèn đỏ thì một chiếc xe ô tô bồn, biển kiểm soát 17B-0550 thuộc biên chế của Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Thái Bình từ phía sau lao đến tông vào sau xe máy.

Hậu quả, chị Thúy tử vong tại chỗ, chị Mừng bị thương chệch khớp vai.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, trên chiếc xe của lực lượng PCCC có 3 người.

Chiều 13-6, trả lời Báo Người Lao Động, Đại tá Trần Xuân Tưởng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Thái Bình, cho biết người điều khiển xe bồn chở nước chữa cháy là hạ sĩ Nguyễn Văn Tới (SN 1990), còn 2 chiến sĩ đi cùng xe là hạ sĩ Nguyễn Quang Muôn (SN 1986) và Đỗ Tiến Định (SN 1983). 

Chiếc xe bồn chở nước của lực lượng PCCC và chiếc xe máy bị tông phải
Chiếc xe bồn chở nước của lực lượng PCCC và chiếc xe máy bị tông phải

Bước đầu, cả 3 chiến sĩ đều khai nhận, vào thời điểm gây tai nạn chiếc xe bồn đã bị mất phanh nên dù đã đạp phanh liên tục khi đến khu vực dừng đèn đỏ song chiếc xe vẫn không thể dừng lại và tông vào chiếc xe máy chở 2 người đang dừng chờ đèn đỏ. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn còn phải chờ kết quả điều tra của Công an TP Thái Bình.

Hạ sĩ Tới - người điều khiển ô tô - mới được biên chế về công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC từ tháng 3 năm nay. Chiếc xe gây tai nạn mua từ năm 2006 và mới được đại tu cách đây 1 tuần.

Sự cố và tai nạn xảy ra khi chiếc xe cùng 3 chiến sĩ PCCC đang trở về TP Thái Bình sau khi đi làm nhiệm vụ tại xã Thái Xuân, huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình. Được biết, chiếc xe gây tai nạn mua từ năm 2006, xuất sứ từ Trung Quốc và mới được đại tu cách đây 1 tuần.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

PV (tổng hợp từ NLĐ, Đất Việt)