Xe khách Mai Linh gặp nạn có thể là do tài xế ngủ gục, mất lái?

10/06/2013 14:59
H.L (tổng hợp)
(GDVN) - Theo Đại tá Hoàng Minh Thống, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân khiến xe khách Mai Linh gặp nạn do lỗi kỹ thuật của xe hoặc do tài xế ngủ gục…
Trong ít ngày hai vụ TNGT thảm khốc liên quan đến xe khách diễn ra cướp đi sinh mạng 10 người, làm bị thương hơn 50 người khiến du luận bang hoàng. Mới nhất vào hồi 7h15 sáng 9/6, xe khách của hãng Mai Linh trên tuyến đường tránh QL1A, đi qua thôn Ngọc Tam, xã Điện An (Điện Bàn, Quảng Nam) thì bất ngờ bị lật cướp đi mạng sống của 3 người và gần 31 hành khách khác bị thương...
Theo lời kể của một số nhân chứng, tại thời điểm trên, ôtô khách giường nằm BKS 30X-8957 của hãng Mai Linh, chạy tuyến Buôn Mê Thuột về Đà Nẵng, đang lưu thông theo hướng Nam – Bắc, thì bỗng lạc tay lái, húc gãy lan can bảo vệ rồi lăn vòng và lật úp xuống ta-luy âm cách mặt đường chừng 5-6m. Do va đập mạnh, một phần thùng xe bẹp rúm, phần lớn hành khách trên xe đều mắc kẹt bên trong. Chỉ có vài hành khách tự chui được ra ngoài qua những ô gương vỡ.
Chiếc xe khách BKS 30X-8957 của hãng Mai Linh bị lật tại đường tránh Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam
Chiếc xe khách BKS 30X-8957 của hãng Mai Linh bị lật tại đường tránh Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam
Sau khi nhận được tin báo của người dân, trực tiếp Đại tá Phan Ngọc Ngự, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng cử lực lượng ra phối hợp với Công an huyện Điện Bàn, cùng lực lượng Cảnh sát bảo vệ và cơ động phụ trách cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, kịp thời tham gia cứu người bị nạn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.
Phải sau hơn 30 phút, 3 xe cần cẩu đã được huy động tới để nhấc chiếc xe bị nạn, cứu những người bị kẹt bên dưới, 8 xe cứu thương đã được huy động để đưa người bị thương tới bệnh viên sơ cấp cứu.  Con số người tử nạn đên thời điểm này là 3 người (2 người chết tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu). Các trường hợp tử vong được xác định, gồm: Cháu Đoàn Hải Nam (9 tuổi) và chị Danh Thị Diệu Hiền (22 tuổi, cùng trú Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk), anh Nguyễn Hoàng Vũ (30 tuổi, trú Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng). Ngoài ra còn có 31 hành khách khác bị thương được đưa vào các bệnh viện. Ngay sau khi biết tin vụ tai nạn, ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Quảng Nam cùng đại diện UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh đã đến hiện trường, chỉ đạo công tác giúp đỡ các nạn nhân và khắc phục hậu quả. Trước mắt, Ban ATGT hỗ trợ 2 triệu đồng đối với mỗi người chết, 1 triệu đồng với trường hợp người bị thương. Trao đổi với phóng viên, Đại tá Hoàng Minh Thống, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng  Nam cho biết: Để tránh tình trạng ùn tắc gây ảnh hưởng đến công tác cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo ATGT, lực lượng Công an đã thực hiện phong tỏa tuyến đường tránh. Toàn bộ các phương tiện giao thông trên QL1A được hướng dẫn lưu thông theo tuyến đường nội thị Vĩnh Điện. Đến 8h45, một chiếc xe cẩu tải trọng lớn của Công ty Song Thành (Đà Nẵng) đã được điều động đến hiện trường và vào khoảng 10h cùng ngày, đã trục cẩu chiếc xe bị nạn lên mặt đường, đưa về trụ sở Công an huyện Điện Bàn, giúp thông xe trên tuyến đường tránh. Về nguyên nhân vụ tai nạn, theo Đại tá Hoàng Minh Thống, địa điểm xảy ra vụ tai nạn là đoạn đường khá thẳng, không quanh co, uốn lượn và mặt đường khá tốt hầu như không có yếu tố ngoài tác động do thời điểm xảy ra tai nạn mật độ giao thông thấp. Vì vậy Đai tá Thông cho rằng, nguyên nhân vụ tai nạn là do tự gây, có thể là do xe mất lái do lỗi kỹ thuật hoặc do tài xế ngủ gục. Hiện nay, văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khám nghiệm tử thi và triển khai các công tác khác để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc này. Trong khi đó, đại diện hãng xe Mai Linh cho biết, chiếc xe bị nạn xuất phát từ Buôn Mê Thuột với 38 người. Rất may là khi về đến Quảng Ngãi và Quảng Nam, đã có một số hành khách đã xuống xe. Nếu không con số thương vong về người sẽ khó lường.
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT thăm, chia buồn và hỗ trợ các gia đình giáo viên bị TNGT trên đèo Hòn Giao

Sáng 9/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cùng đại diện lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Ban ATGT, Sở GD&ĐT, Sở GTVT Đà Nẵng đã đến thăm, động viên, chia buồn với các gia đình giáo viên bị tử nạn trong vụ TNGT trên đèo Hòn Giao (Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) vào ngày 7/6 vừa qua. Chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình các nạn nhân, Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ mỗi gia đình 6 triệu đồng (trước đó, Bộ GD&ĐT đã hỗ trợ gia đình 4 nạn nhân tử nạn 12 triệu đồng).

Ban ATGT Đà Nẵng cũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng; Đại học Đà Nẵng quyên góp hỗ trợ thêm 2 triệu đồng... Ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết thêm: Ngoài việc đã hỗ trợ mỗi trường hợp giáo viên tử nạn 5 triệu đồng, hiện nay Sở GD&ĐT đã phát động trong toàn ngành ủng hộ, quyên góp để tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua khó khăn, hoạn nạn. (Hoài Thu)
H.L (tổng hợp)