Nhật ký Pả Vi:

Xúc động vô cùng, những tấm lòng hảo tâm mang Tết đến vùng cao

24/01/2012 10:04
Quỳnh Lưu – Thu Hòe
(GDVN) - Cuối năm 2011 và đầu năm 2012 đã có rất nhiều tổ chức và cá nhân hảo tâm đến thăm và tặng quà chia sẻ khó khăn với đồng bào huyện Mèo Vạc - Hà Giang.

Xuất phát từ thực tế, đời sống của đồng bào vùng cao huyện Mèo Vạc – Hà Giang còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhiều tổ chức và cá nhân hảo tâm đã đến thăm và tặng quà đồng bào huyện Mèo Vạc. Những món quà vật chất và tinh thần đến với đồng bào huyện Mèo Vạc những ngày cuối năm như một sự động viên, chia sẻ khó khăn, khích lệ tinh thần cho bà con trước thềm năm mới Nhâm Thìn.

Ngay trong tháng hành động “Đền ơn đáp nghĩa” và “Tết vì người nghèo”, đoàn từ thiện của báo Điện tử Giáo dục Việt Nam và đoàn đại biểu Phường Quang Trung, quận Hà Đông - Hà Nội đã đến thăm và tặng quà tại xã Pả Vi và xã Niêm Tòng.

Nhà báo Bùi Ngọc Cải đại diện đoàn thiện nguyện thăm và tặng quà học sinh điểm trường lẻ Mã - Pì - Lèng ngày 17/12
Nhà báo Bùi Ngọc Cải đại diện đoàn thiện nguyện thăm và tặng quà học sinh điểm trường lẻ Mã - Pì - Lèng ngày 17/12

Ngày 17/12/2011, đoàn từ thiện của báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có chuyến thăm và tặng quà cho học sinh nghèo xã Pả Vi – Mèo Vạc – Hà Giang. Đoàn thiện nguyện đã đến thăm điểm trường lẻ Mã – Pì – Lèng, trường mầm non Pả Vi, trường Tiểu học Pả Vi gửi tặng học sinh ở đây quần áo ấm, chăm ấm, dép, tất, mỳ tôm và gửi những bữa cơm có thịt đến các em học sinh. Tổng giá trị tiền mặt lên đến 70.000.000 đồng, 53 thùng mỳ tôm cùng rất nhiều quần áo ấm, giầy dép, tất…

Tại điểm trường lẻ Mã -  Pì – Lèng, đoàn từ thiện báo đã gửi tặng 44  suất quà gồm áo khoác, áo len, dép, tất.  Nhà báo Bùi Ngọc Cải thay mặt đoàn từ thiện gửi tặng các em học sinh 5.280.000 đồng (tương đương 2.640 bữa cơm có thịt cho các em).

Diễn viên Hải Anh và giảng viên Ngô Anh Thơ (ĐHQGHN) đại diện đoàn từ thiện trao tặng 100 bé mầm non số tiền 12.000.000 đồng (tương đương 6.000 bữa cơm có thịt cho các bé).
Diễn viên Hải Anh và giảng viên Ngô Anh Thơ (ĐHQGHN) đại diện đoàn từ thiện trao tặng 100 bé mầm non số tiền 12.000.000 đồng (tương đương 6.000 bữa cơm có thịt cho các bé).

Tại điểm trường Mần non Pả Vi, đoàn thiện nguyện đã gửi tặng 100 bé mẫu giáo 100 chiếc áo khoác nỉ ấm được mua từ số tiền quyên góp ủng hộ của các bé mẫu giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội. Diễn viên Hải Anh và giảng viên Ngô Anh Thơ (ĐHQGHN) đại diện đoàn từ thiện trao tặng 100 bé mầm non số tiền 12.000.000 đồng (tương đương 6.000 bữa cơm có thịt cho các bé).

Cũng trong buổi tối ngày 17/12/2011, đoàn thiện nguyện của báo Giáo dục Việt Nam đã có buổi giao lưu văn nghệ ấm áp đầy ấn tượng với học sinh và giáo viên của 3 điểm trường xã Pả Vi. Cũng trong đêm giao lưu văn nghệ, nhà báo Bùi Ngọc Cải - Phó TBT báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, thay mặt đoàn từ thiện và độc giả đã trao tặng cho các em học sinh nội trú tiểu học Pả Vi  ở điểm trường chính số tiền 26.400.000 đồng, điểm trường lẻ Kho Tấu số tiền 3.480.000 đồng và tặng các em học sinh nội trú THCS Pả Vi số tiền 16.200.000 đồng.

Quà Tết chia sể với đồng bào vùng cao Tây Bắc
Quà Tết chia sể với đồng bào vùng cao Tây Bắc

Ngày 18/12, Đoàn đại biểu Phường Quang Trung, quận Hà Đông - Hà Nội đã có chuyến tặng quà cho các hộ nghèo, cán bộ xã và học sinh trên địa bàn xã Niêm Tòng. Với tấm lòng “tương thân tương ái”, “ lá lành đùm lá rách” nghĩa tình, đoàn đại biểu phường Quang Trung đã gửi tặng đồng bào biên giới Niêm Tòng quần áo ấm, chăn ấm, gạo, muối… làm ấm lòng người dân vùng núi biên giới xa xôi.

Sau chuyến tăm và tặng quà bà con xã Niêm Tòng trong tháng 8/2011 với trị giá hơn 60 triệu đồng và nhiều hàng hoá, chị Đào Thị Ái Loan - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Quang Trung đã trở về địa phương phối hợp cùng với các ban, ngành đoàn thể vận động bà con nhân dân trong 16 tổ khu phố của phường quyên góp tiếp tục ủng hộ xã Niêm Tòng. Kết quả trong đợt thăm và tặng quà nhân dân xã Niêm Tòng trung tuần tháng 12 vừa qua, Phường Quang Trung đã quyên góp và trao tặng 180.600.000 đồng và 8 tấn hàng hoá gồm gạo, mì tôm, mì chính, chăn, quần áo, thuốc tra mặt, sách vở,....cho 88 hộ nghèo của 8 xóm, 23 cán bộ xã và ba đơn vị trường học của xã Niêm Tòng.

Đài PT-TH Hà Nội đã tặng quà tại xã Pả Vi
Đài PT-TH Hà Nội đã tặng  quà tại xã Pả Vi

Trong 2 ngày 13-14/01/2012, Đài PT-TH Hà Nội và Nhóm tự nguyện” Cùng hành động” với Chương trình “ Hà Giang- Chia sẻ tấm lòng 2011” đã đến thăm và tặng quà tại xã Pả Vi và xã Giàng Chu Phìn.

Tại xã Pả Vi, Đài PT-TH Hà Nội đã tặng quà cho ba đơn vị trường của xã với 16 triệu đồng tiền mặt, 1.700 bộ quần áo ấm học sinh, 1 ti vi 21 in, 2 bộ máy vi tính, 20 cái chăn và 52 bộ quần áo dài cho cán bộ giáo viên nữ. Đồng thời Hội Chữ thập đỏ cùng đoàn với Đài PT-TH Hà Nội cũng trao tặng 5 suất quà với tổng giá trị 1.500.000 đồng cho 5 hộ nghèo trong xã.

Bên cạnh đó, Nhóm tự nguyện” Cùng hành động” đã đến thăm và trao tặng cho 300 hộ nghèo và học sinh của ba trường học xã Giàng Chu Phìn. Quà tặng gồm: 650 kg gạo, 900 gói muối, 600 cái chăn bông, 500 đôi ủng, 2 tấn quần áo cũ và nhiều bánh mứt kẹo để phục vụ nhân dân của xã đón Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank và Đài PT-TH Hà Giang đã đến thăm và tặng quà tại xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank và Đài PT-TH Hà Giang đã đến thăm và tặng quà tại xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc.

Ngày 16/01/2012, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank và Đài PT-TH Hà Giang đã đến thăm và tặng quà tại xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc.

Trong đợt này, hai đơn vị trên đã tặng 65 suất quà Tết cho 65 hộ nghèo của xã, trị giá 500. 000 đồng/suất, tặng 400 kg gạo, 200 áo khoác, 200 mũ len, 200 đôi giầy, 200 đôi tất cho học sinh trường Mầm non, trường Tiểu học Lũng Pù và 20 suất quà Tết cho giáo viên, trị giá 6.000.000 đồng. Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank còn tặng 40.000.000 đồng cho ba đơn vị trường học của xã, tặng xã Lũng Pù 20.000.000 đồng và hỗ trợ 10.000.000 đồng tiền mặt để tu sửa điểm trường Mầm non tại xóm Vàng Dảo Tìa bị tốc mái.

Niềm vui nhận quà Tết của bà con Mèo Vạc
Niềm vui nhận quà Tết của bà con Mèo Vạc

Ngoài chuyến thăm tặng quà, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank đã đi khảo sát thực tế điểm trường học tại xóm Làng Tỉnh Dào B xã Lũng Pù để làm cơ sở hỗ trợ đầu tư  cho xã xây dựng một nhà lớp học trong năm 2012.

Những món quà nghĩa tình ấm áp của các tổ chức, cá nhân hảo tâm gửi tặng học sinh nghèo, đồng bào nghèo huyện Mèo Vạc – Hà Giang là những món quà tình nghĩa vô giá. Nó phần nào làm vơi bớt những khó khăn, nhọc nhằm trong cuộc sống của bà con và các em học sinh. Sự đúng lúc, kịp thời đã giúp bà con nơi đây có một cái Tết ấm áp hơn, ý nghĩa hơn.

Có thể bạn quan tâm

Nhật ký Pả Vi

Nhật ký Lớp học Hy vọng

Nhật ký Kim Bon

Hồ sơ HS Lớp học Hy vọng

"Bữa cơm có thịt" đến với Nậm Mười

Chân dung GV tình nguyện Lớp học Hy vọng

Suối Giàng & "Bữa cơm có thịt"

Phẫu thuật miễn phí

Bữa cơm có thịt

                               
Quỳnh Lưu – Thu Hòe