Ảnh: Các nhà lãnh đạo của hơn 55 quốc gia viếng ông Chavez

09/03/2013 07:54
Nguyễn Hường (nguồn NHK, RT, AFP)
(GDVN) - Đại diện của 55 quốc gia, gồm Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã tới Caracas gửi lời tam biệt tới cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez trong tang lễ được tổ chức hôm 8/3.

Người đang tạm giữ quyền Tổng thống Nicolas Maduro cho biết trong bài phát biểu của mình tại tang lễ rằng cố Tổng thống đã dành cả cuộc đời để giúp cải thiện cuộc sống của người nghèo trong nước. 

Chủ tịch Raul Castro viếng ông Chavez.
Chủ tịch Raul Castro viếng ông Chavez.

Trong khi đó, bên ngoài Học viện Quân sự Caracas, hàng chục ngàn người Venezuela xếp hàng chờ tới lượt được vào viếng nhà lãnh đạo tôn kính của họ, người đã ra đi ở tuổi 58 sau 21 tháng chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư.

Cha mẹ của cố Tổng thống Hugo Chavez, Elena Frias và Hugo de los Reyes Chavez (giữa) và em trai của ông Adan (bên trái).
Cha mẹ của cố Tổng thống Hugo Chavez, Elena Frias và Hugo de los Reyes Chavez (giữa) và em trai của ông Adan (bên trái).
Tổng thống Ecuador Rafael Correa cùng phu nhân Anne Malherbe của mình (bên phải)
Tổng thống Ecuador Rafael Correa cùng phu nhân  Anne Malherbe của mình (bên phải)
Một người Mỹ được sùng bái Jesse Jackson (trái) nói chuyện với diễn viên và nhà làm phim Sean Penn
Một người Mỹ được sùng bái Jesse Jackson (trái) nói chuyện với diễn viên và nhà làm phim Sean Penn 
Đại diện của hơn 55 quốc gia đã có mặt tại tang lễ.
Đại diện của hơn 55 quốc gia đã có mặt tại tang lễ.
Ngoại trưởng Sergey Lavrov đứng với các nhà lãnh đạo khác bên cạnh linh cữu của ông Chavez. Những người khác trong ảnh bao gồm Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (ngoài cùng bên trái), Thái tử Tây Ban Nha Felipe de Borbon, Chủ tịch Cuba Raul Castro, Tổng thống Ecuador Rafael Correa. Phó tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Chile Senbastian Pinera và Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos.
Ngoại trưởng Sergey Lavrov đứng với các nhà lãnh đạo khác bên cạnh linh cữu của ông Chavez. Những người khác trong ảnh bao gồm Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (ngoài cùng bên trái),  Thái tử Tây Ban Nha Felipe de Borbon,  Chủ tịch Cuba Raul Castro, Tổng thống Ecuador Rafael Correa. Phó tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Chile Senbastian Pinera và Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (phải), Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái) và con trai của ông Nikolai.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (phải), Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái) và con trai của ông Nikolai.
Từ trái sang phải: Tổng thống Colombia Jose Manuel Santos, Tổng thống Guatemala Otto Perez Molina, Tổng thống Guyana Donald Ramotar, Thủ tướng Antigua và Barbuda Baldwin Spencer. Ở phía bên kia của quan tài, Tổng thống Haiti Michel Martelly và Tổng thống Honduras Porfirio Lobo.
Từ trái sang phải: Tổng thống Colombia Jose Manuel Santos, Tổng thống Guatemala Otto Perez Molina, Tổng thống Guyana Donald Ramotar, Thủ tướng Antigua và Barbuda  Baldwin Spencer. Ở phía bên kia của quan tài, Tổng thống Haiti Michel Martelly và Tổng thống Honduras Porfirio Lobo.
Tổng thống Iran chia sẻ nỗi buồn với mẹ của cố Tổng thống Chavez.
Tổng thống Iran chia sẻ nỗi buồn với mẹ của cố Tổng thống Chavez.
Cảnh sát Venezuela vất vả cố giữ hàng rào chống lại dòng người xếp hàng chờ tới lượt viếng cố Tổng thống Chavez.
Cảnh sát Venezuela vất vả cố giữ hàng rào chống lại dòng người xếp hàng chờ tới lượt viếng cố Tổng thống Chavez.

Linh cữu của ông Chavez sẽ được đặt tại Học viện Quân sự 7 ngày nữa để người dân có thể tới nói lời vĩnh biệt trước khi được ướp và đặt tại Bảo tàng Cách mạng. 

Người dân Venezuela chờ đợi tới lượt vào viếng cố Tổng thống.
Người dân Venezuela chờ đợi tới lượt vào viếng cố Tổng thống.
Hương án và di ảnh của cố Tổng thống Chavez.
Hương án và di ảnh của cố Tổng thống Chavez.
Không khí tang tóc bao quanh Học viện Quân sự Caracas.
Không khí tang tóc bao quanh Học viện Quân sự Caracas.
Người dân Venezuela bày tỏ sự thương tiếc trước linh cữu của ông Chavez.
Người dân Venezuela bày tỏ sự thương tiếc trước linh cữu của ông Chavez.
Nguyễn Hường (nguồn NHK, RT, AFP)