Ảnh: Cập nhật hoạt động của Hải quân Mỹ trên các đại dương

08/12/2011 21:41
Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Tổng hợp những hình ảnh ghi loại hoạt động của các hạm đội tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang được điều động, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tác chiến trên các đại dương của thế giới.
Vịnh A Rập:Một quân nhân đang quan sát mặt nước biển từ tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74), khi chiếc EA-6B Prowler thuộc phi đội tác chiến điện tử đang bay ngang qua chiếc siêu hạm C. Stennis.
Vịnh A Rập:Một quân nhân đang quan sát mặt nước biển từ tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74), khi chiếc EA-6B Prowler thuộc phi đội tác chiến điện tử đang bay ngang qua chiếc siêu hạm C. Stennis.
Thái Bình Dương: Một chiếc tiêm kích F/A-18C cất cánh từ bong tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) đang được Hải quân Mỹ điều động tuần tra, trực chiến trên Thái Bình Dương.
Thái Bình Dương: Một chiếc tiêm kích F/A-18C cất cánh từ bong tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70) đang được Hải quân Mỹ điều động tuần tra, trực chiến trên Thái Bình Dương.
Thái Bình Dương: Nhân viên kỹ thuât đang kiểm tra cho chiếc máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye đang đậu trên tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70).
Thái Bình Dương: Nhân viên kỹ thuât đang kiểm tra cho chiếc máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye đang đậu trên tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70).
Thái Bình Dương: Một chiếc F/A-18F Super Hornet thực hiện thao tác lấy đà tạo gia tốc cất cánh trên đường băng ngắn từ tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70).
Thái Bình Dương: Một chiếc F/A-18F Super Hornet thực hiện thao tác lấy đà tạo gia tốc cất cánh trên đường băng ngắn từ tàu sân bay USS Carl Vinson (CVN 70).
Đại Tây Dương: Các binh sỹ trên tàu sân bay USS Enterprise (CVN 65) đang được điều động trực chiến trên Đại Tây Dương.
Đại Tây Dương: Các binh sỹ trên tàu sân bay USS Enterprise (CVN 65) đang được điều động trực chiến trên Đại Tây Dương.
Đại Tây Dương: Một chiếc trực thăng MH-60S Sea Hawk thuộc Phi đội máy bay trực thăng chiến đấu số 9 xuất phát từ tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77) vừa thực hiện nhiệm vụ bay tuần tra bảo vệ tàu mẹ.
Đại Tây Dương: Một chiếc trực thăng MH-60S Sea Hawk thuộc Phi đội máy bay trực thăng chiến đấu số 9 xuất phát từ tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN 77) vừa thực hiện nhiệm vụ bay tuần tra bảo vệ tàu mẹ.
Vịnh A Rập: Các chiến đấu cơ trên bong tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74).
Vịnh A Rập: Các chiến đấu cơ trên bong tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74).
Vịnh A Rập: Một chiếc F/A-18C Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74).
Vịnh A Rập: Một chiếc F/A-18C Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74).
Vịnh A Rập: Các binh sỹ, nhân viên kỹ thuật, hoa tiêu đang làm việc trên tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74).
Vịnh A Rập: Các binh sỹ, nhân viên kỹ thuật, hoa tiêu đang làm việc trên tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74).
Vịnh A Rập: Các chiến đấu cơ trên bong tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74).
Vịnh A Rập: Các chiến đấu cơ trên bong tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74).
Vịnh A Rập: F/A-18F Super Hornet trên tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74).
Vịnh A Rập: F/A-18F Super Hornet trên tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74).
Vịnh A Rập: Các chiến đấu cơ, máy bay chức năng trên bong tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74).
Vịnh A Rập: Các chiến đấu cơ, máy bay chức năng trên bong tàu sân bay USS John C. Stennis (CVN 74).
Lê Dũng (theo Mil)