Anh từ chối cho Mỹ mượn căn cứ đối phó với Iran

27/10/2012 13:02
Nguyễn Hường (nguồn RT, Reuters)
(GDVN) - Anh sẽ vi phạm luật quốc tế nếu tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc tấn công phủ đầu đối với Iran.

Tờ Guardian ngày 26/10 đưa tin cho biết, Anh sẽ không cho Mỹ sử dụng các căn cứ của nước này để hỗ trợ việc xây dựng quân đội ở vùng Vịnh đồng thời cho rằng việc tiến hành một cuộc tấn công quân sự chống lại Iran trong thời điểm này là không thích hợp, nhưng sẽ sẵn sàng tham gia vào kế hoạch quân sự dự phòng của Mỹ cùng các đồng minh khác. 
Máy bay quân sự tại căn cứ không quân Akrotiri British RAF gần Limassol vào ngày 20/3/2011.
Máy bay quân sự tại căn cứ không quân Akrotiri British RAF gần Limassol vào ngày 20/3/2011.

"Anh sẽ vi phạm luật quốc tế nếu tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc tấn công phủ đầu đối với Iran. Chính phủ đã dựa vào luận điểm này để từ chối Mỹ" - một nguồn tin riêng nói với tờ Guardian.
Theo nguồn tin trên, Washington có thể gây sức ép với London để có thể được sử dụng các căn cứ quân sự của nước này ở Síp cũng như các cơ sở trên đảo Ascension ở Đại Tây Dương và Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.  
Tuy nhiên, các chuyên gia tư vấn pháp lý của Anh cho rằng Iran không là "mối đe dọa rõ ràng trong thời điểm hiện tại".
"Chính phủ không tin rằng hành động quân sự chống lại Iran là đối sách đúng đắn để hành động trong thời điểm này" - phát ngôn viên của Thủ tướng David Cameron nói với Guardian nhưng từ chối bình luận về việc tư vấn pháp lý.
Một nguồn tin từ chính phủ Mỹ tiết lộ rằng Washington đã "ngạc nhiên" trước sự từ chối cung cấp "hỗ trợ trước" của Anh.
Tờ Guardian cho biết, Anh không nhận được một đề nghị chính thức từ Mỹ về việc cho các căn cứ quân sự của nước này tham gia vào kế hoạch xây dựng lực lượng chống Iran tại vùng Vịnh. Tình huống trên là nội dung của một cuộc thảo luận nhằm đánh giá sự sẵn sàng hỗ trợ đồng minh lâu năm của Anh.
Vương quốc Anh duy trì một sự hiện diện đáng kể của Hải quân ở vùng Vịnh Ba Tư, bao gồm một số tàu chiến và tàu ngầm hạt nhân. Các tàu chống bom mìn của Anh hiện đang tuần tra eo biển Hormuz để đảm bảo rằng các tuyến hàng hải vẫn được lưu thông trước đe dọa đóng cửa của Iran nhằm đối phó với lệnh trừng phạt của Mỹ và đồng minh EU.
Nguyễn Hường (nguồn RT, Reuters)