Bắc Kạn: Nữ sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ bị đánh hội đồng chấn động não

25/05/2022 06:26
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo thông tin mới nhất, hiện tại nữ sinh Bắc Kạn bị đánh tập thể vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sức khỏe đã có dấu hiệu hồi phục tốt lên.

Nữ sinh bị đánh hội đồng dẫn đến chấn động não

Mới đây, một nữ sinh lớp 8 Trường Trung học cơ sở thị trấn Bằng Lũng (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) bị nhóm bạn học cùng trường đánh hội đồng, dẫn đến chấn động não.

Cụ thể, ngày 16/5, trên địa bàn huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn), xảy ra sự việc một nhóm học sinh Trường Trung học cơ sở thị trấn Bằng Lũng đánh hội đồng nữ sinh Q.T.H. (học sinh lớp 8C, Trường Trung học cơ sở thị trấn Bằng Lũng), khiến em này bị chấn động não.

Vụ việc xảy ra trên đoạn đường thuộc thôn Cốc Thử (xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn). Theo clip ghi lại, một nhóm nữ sinh khoảng hơn 10 người được cho là học sinh trường Trung học cơ sở thị trấn Bằng Lũng liên tục chửi bới văng những lời tục tĩu và liên tiếp tát vào mặt em H., thậm chí, dùng cả mũ bảo hiểm để đánh vào đầu.

Nữ sinh Q.T.H. bị nhóm nữ sinh đánh tập thể theo hình ảnh cắt từ clip. (Ảnh: Báo SKĐS).

Nữ sinh Q.T.H. bị nhóm nữ sinh đánh tập thể theo hình ảnh cắt từ clip. (Ảnh: Báo SKĐS).

Nữ sinh H. còn bị nhóm này lao vào túm tóc, vật xuống đường và thi nhau tát vào mặt, đạp liên tiếp vào người, vào vùng cổ và đầu. Mặc dù, H. liên tục van xin nhưng nhóm này không dừng lại mà còn manh động hơn.

Đáng nói, khi có một nữ sinh mặc áo đồng phục xanh trắng can ngăn, nhóm nữ sinh trên cũng lôi ra đánh.

Nữ sinh vào can ngăn cũng bị túm tóc, đánh luôn. (Ảnh cắt từ clip: Báo SKĐS).

Nữ sinh vào can ngăn cũng bị túm tóc, đánh luôn. (Ảnh cắt từ clip: Báo SKĐS).

Ngày 24/5, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Hứa Hoàng Anh (Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn) cho biết: “Ngày 18/5, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin em Q.T.H. bị một nhóm học sinh đánh hội đồng và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

Theo báo cáo ngày 19/5 của trường Trung học cơ sở thị trấn Bằng Lũng gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Đồn sự việc xảy ra như sau: Vào chiều ngày 16/5/2022, thầy Lăng Văn Tuyến (giáo viên trường Trung học cơ sở Bằng Lũng) dạy bù chương trình môn giáo dục thể chất tại lớp 8C, nữ sinh H. đến trường học và xin ra ngoài, sau đó không trở lại học. Sáng ngày 17/5, nhà trường nhận được thông tin học sinh đánh nhau phải vào viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở thị trấn Bằng Lũng và Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh của nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên em Q.T.H. tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Phòng đồng thời yêu cầu Trường Trung học cơ sở thị trấn Bằng Lũng; Trường Trung học cơ sở Đồng Lạc báo cáo cụ thể.

Vụ việc đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn và Công an huyện, với quan điểm sẽ xử lý nghiêm để răn đe, đồng thời sẽ tăng cường phối hợp giữa các nhà trường, chính quyền địa phương với phụ huynh học sinh để giáo dục các em, ngăn chặn ngay các hành vi vi phạm pháp luật ở lứa tuổi học đường”.

“Hiện tại, nữ sinh Q.T.H. vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, sức khỏe đã có những dấu hiệu phục hồi tích cực”, bà Hứa Hoàng Anh thông tin thêm.

Theo báo cáo của Trường Trung học cơ sở thị trấn Bằng Lũng,tham gia đánh nữ sinh Q.T.H. có 8 học sinh gồm: Nông Thị Phương L. (Học sinh lớp 8B); Phan Triệu T. (Học sinh lớp 9B); Nông Thu T. (Học sinh lớp 9B); Nghiêm Thị Thu H. (Học sinh lớp 9B); Nguyễn Thanh M. (Học sinh lớp 9C); Hoàng Thị L. (Học sinh lớp 8C) và Nguyễn Diệp L. (Học sinh lớp 7A), toàn bộ đều học tại trường.

Ngoài ra, có sự tham gia của Phùng Thị C. (Học sinh lớp 7A - Trường Trung học cơ sở Đồng Lạc, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn). Riêng trường hợp em C., nhà trường đã thông tin đến Trường Trung học cơ sở Đồng Lạc để phối hợp giải quyết làm rõ sự việc.

Cũng theo báo cáo, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn từ những lời nói hằng ngày, học sinh hẹn nhau lên dốc Ba Bồ thuộc địa phận thôn Cốc Thử (cách khu vực trường khoảng hơn 2km), để nói chuyện và xảy ra xô xát.

Nữ sinh Q.T.H. bị đánh là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ

Sau khi sự việc xảy ra, sáng ngày 17/5, nữ sinh H. có biểu hiện đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn, được gia đình đưa lên Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn để khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán là H. bị chấn động não.

Ngày 18/5, gia đình đã đưa H. chuyển ra Bệnh viên Đa khoa Bắc Kạn khám và điều trị, kết quả chụp CT các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn động não.

Hiện nay, H. tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Bắc Kạn và đang được bà ngoại chăm sóc, do em này là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Ngân Chi