Thí sinh Bùi Bích, Từ Liêm, Hà Nội - MS 62

25/10/2012 17:29
Ban Biên Tập
(GDVN) - Ảnh dự thi của thí sinh Bùi Bích, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội với món "Dê tái chanh".
"Tôi rất thích món "dê tái chanh" vì thịt dê lành tính và rất giàu đạm và chứa nhiều chất dinh dưỡng khác. Mỗi tháng một lần tôi đều thưởng thức món ăn này. Thịt dê ngọt trộn với xả, ớt, rắc vừng thơm lừng, vắt chanh và nêm them bột ngọt giàu hương vị Umami khiến món ăn trở nên hoàn hảo, hấp dẫn hơn rất nhiều. Nếm thử một lần, bạn sẽ không bao giờ quên được hương vị của món ăn này đâu. Còn gì hạnh phúc hơn là được thưởng thức những món ăn mà mình yêu thích sau những ngày làm việc vất vả, mệt nhọc"
"Tôi rất thích món "dê tái chanh" vì thịt dê lành tính và rất giàu đạm và chứa nhiều chất dinh dưỡng khác. Mỗi tháng một lần tôi đều thưởng thức món ăn này. Thịt dê ngọt trộn với xả, ớt, rắc vừng thơm lừng, vắt chanh và nêm them bột ngọt giàu hương vị Umami khiến món ăn trở nên hoàn hảo, hấp dẫn hơn rất nhiều. Nếm thử một lần, bạn sẽ không bao giờ quên được hương vị của món ăn này đâu. Còn gì hạnh phúc hơn là được thưởng thức những món ăn mà mình yêu thích sau những ngày làm việc vất vả, mệt nhọc"
Ban Biên Tập