Ban giám hiệu có cần giáo án lên lớp không?

09/05/2020 07:13
Mai Lan
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Giáo án của giáo viên do hiệu phó kiểm tra. Vậy giáo án của hiệu phó, hiệu trưởng ai mới được quyền kiểm tra?

Giáo án của giáo viên là một trong bốn hồ sơ bắt buộc giáo viên phải có được quy định trong công văn số 68/BGDĐT-GDTrH.

Ban giám hiệu đứng lớp như giáo viên thì có cần giáo án? ((Ảnh: vtv.vn)
Ban giám hiệu đứng lớp như giáo viên thì có cần giáo án? ((Ảnh: vtv.vn)

Vậy, còn Ban giám hiệu thì sao? Khi lên lớp, Ban giám hiệu có cần giáo án hay không?

Hàng tuần, hiệu trưởng dạy 2 tiết còn hiệu phó dạy 4 tiết. Vậy theo lẽ đương nhiên khi lên lớp dù là Ban giám hiệu thì vẫn phải có giáo án như nhiều giáo viên.

Ai sẽ kiểm tra giáo án của Ban giám hiệu?

Giáo án của giáo viên do hiệu phó kiểm tra. Vậy giáo án của hiệu phó, hiệu trưởng ai mới được quyền kiểm tra?

Trong thực tế ở nhiều trường học hiện nay, chẳng ai được phân công kiểm tra giáo án của Ban giám hiệu.

Có lẽ vì điều này mà hầu như rất nhiều Ban giám hiệu chẳng bao giờ có giáo án khi lên lớp.

Ban giám hiệu có cần giáo án lên lớp không? ảnh 2
Ban giám hiệu có hồ sơ cá nhân hay không, ai dám kiểm tra?

Thế nhưng, họ luôn lớn tiếng giáo huấn giáo viên theo kiểu: “Muốn tiết dạy tốt, thầy cô phải đầu tư cho việc soạn giảng một cách chu đáo”;

“Người nông dân đi cày phải có con trâu cũng như thầy cô lên lớp phải có giáo án”…

Đã có không ít lần khi nhà trường chúng tôi và trường của một số đồng nghiệp bị thanh tra toàn diện, lo sợ sẽ bị đoàn thanh tra hỏi giáo án (cứ đề phòng cho chắc theo lời của một hiệu phó) nên Ban giám hiệu đã tất tả nhờ giáo viên soạn hộ.

Có năm, đoàn thanh tra của phòng giáo dục về kiểm tra gần cuối năm học (tuần 32/35 tuần) vì thế phải lo đủ 32 tuần giáo án. Ban giám hiệu phải nhờ mỗi thầy cô giáo soạn dùm cho mình dăm tuần giáo án mới kịp.

Giáo viên được Ban giám hiệu nhờ vả cũng toàn là “tay chân” hoặc “vệ tinh” hay “CA”…(tên những thầy cô thân cận với Ban giám hiệu mà chúng tôi đặt cho như thế).

Ban giám hiệu có cần giáo án lên lớp không? ảnh 3
Ban giám hiệu sinh hoạt chuyên môn ở đâu?

Lẽ ra, người cùng hội cùng thuyền thì phải kín tiếng để giữ thể diện cho Ban giám hiệu.

Nhưng có lẽ cũng bức xúc vì phải soạn quá nhiều nên có người đã “xả xì trét” sau lưng.

Mà đoàn thanh tra thì vài ba năm mới về thăm trường một lần nên cũng chỉ vài ba năm Ban giám hiệu mới tìm cách đối phó một lần như thế.

Còn bình thường, từ soạn giáo án chắc không có trong từ điển của họ.

Cần làm gương cho giáo viên

Lãnh đạo gương mẫu, tiên phong thì đố bảo nhân viên cấp dưới nào dám xuề xòa làm ẩu.

Nếu như theo quy định, cứ 2 tuần sinh hoạt chuyên môn là tổ trưởng ký duyệt giáo án 1 lần thì Ban giám hiệu nên đưa giáo án của mình cho tổ duyệt.

Điều này sẽ mang đến nhiều tác dụng. Thứ nhất, Ban giám hiệu sẽ cho giáo viên thấy mình giảng dạy và thực hiện rất nghiêm túc những quy định về chuyên môn.

Thứ hai, khi lãnh đạo làm gương thì chẳng có giáo viên nào lại dám không thực hiện.

Mai Lan