Triều Tiên kêu gọi Mỹ-Hàn hủy tập trận thường niên

08/08/2011 23:37
(HDVN) - Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc và Hoa Kỳ hủy bỏ cuộc tập trận chung hàng năm sắp tới nếu muốn thấy sự tích cực trong đàm phán phi hạt nhân.

(GDVN) - Hãng thông tấn AFP dẫn lời giới chức Seoul ngày 8/8 cho biết, Triều Tiên đã lên tiếng kêu gọi Hàn Quốc và Hoa Kỳ hủy bỏ cuộc tập trận chung hàng năm sẽ diễn ra vào tháng này nếu các nước này muốn thấy sự chuyển biến tích cực trong quá trình nối lại vòng đàm phán 6 bên về chương trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Theo lý giải của Bộ Quốc phòng Triều Tiên, được đề cập tới trong bức thư ngỏ được các quan chức chính phủ nước này công bố trong ngày 8/8, hoạt động tập trận thường niên của quân đội hai nước Mỹ-Hàn Quốc là hoạt động chuẩn bị cho "cuộc chiến tranh xâm lược" chống lại Triều Tiên và đồng thời là hoạt động "diễn tập chống chiến tranh hạt nhân".

Triều Tiên kêu gọi Mỹ-Hàn hủy tập trận thường niên
Triều Tiên kêu gọi Mỹ-Hàn hủy tập trận thường niên

Bình Nhưỡng cũng kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc "nên chỉ ra sự sẵn sàng để phi hạt nhân hóa" bằng cách hủy bỏ đợt tập trận phòng bị chiến tranh hạt nhân theo kế hoạch".

Được biết, đợt tập trận chung 10 ngày giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc mang tên Ulchi Freedom Guardian dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 16/8 tới.

Tập trận chung Ulchi Freedom Guardian là một cuộc huấn luyện bằng máy vi tính “nhằm kiểm soát nguy cơ trước hành động của kẻ thù”.

Như thường lệ, khoảng 56.000 binh sỹ Hàn Quốc và 30.000 binh sỹ Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận lần này. Đặc biệt, tham mưu trưởng các lực lượng quân đội Hàn Quốc sẽ là những người nắm quyền chỉ huy tác chiến.


{iarelatednews articleid='9750,8669,7889,7218,7162,7129,6361,6231,6197,5999,5865,5707,5647,5183,5096,4964,4675,4454'}


Nguyễn Hường
(Theo AFP)
  

Triều Tiên kêu gọi Mỹ-Hàn hủy tập trận thường niên ảnh 2