Pháp nhận khinh hạm lớp FREMM đầu tiên

27/11/2012 10:39
Theo QĐND
Cơ quan Mua sắm quốc phòng Pháp (DGA) đã chuyển giao cho lực lượng hải quân nước này khinh hạm Aquitaine, chiến hạm đầu tiên thuộc lớp FREMM.
Cơ quan Mua sắm quốc phòng Pháp (DGA) đã chuyển giao cho lực lượng hải quân nước này khinh hạm Aquitaine, chiến hạm đầu tiên thuộc lớp FREMM.

Theo thông tin đăng tải trên website Bộ Quốc phòng Pháp, lễ bàn giao khinh hạm nói trên đã diễn ra hôm 23/11.

Khinh hạm lớp FREMM là sản phẩm của hãng đóng tàu DCNS thực hiện theo khuôn khổ chương trình OCCAR (Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere de Programmes d'Armement) hợp tác giữa Pháp và Italia.

Theo OCCAR, Pháp dự tính mua 11 khinh hạm lớp FREMM với vai trò là xương sống của hải quân nước này.

Khinh hạm Aquitaine.
Khinh hạm Aquitaine.

Khinh hạm Aquitaine được đặt ký năm 2007 và hạ thủy hồi tháng 4-2010. Chiến hạm lớp FREMM thứ 2 là Normandy vừa được hạ thủy trong tháng 10-2012.

Cùng với Pháp, Italia dự tính sẽ mua 10 khinh hạm FREMM và chiếc đầu tiên mang tên Carlo Bergamini đã được hạ thủy hồi tháng 7-2011.

Dự kiến, chiếc khinh hạm lớp FREMM này sẽ được chuyển giao cho hải quân Italia trong năm 2013. Ngoài Italia và Pháp, trong năm 2013, một chiến hạm FREMM phiên bản xuất khẩu sẽ được cung cấp cho hải quân Morocco.

Với tổng lượng choán nước đạt tới 6.000 tấn, tốc độ hải trình tối đa tới 27hải lý/giờ, khinh hạm lớp FREMM có tầm hoạt động đạt tới 11.000km.

Vũ khí của lớp tàu này là ngư lôi MU-90, tên lửa phòng không Aster, tên lửa đối hạm MM-40 Exocet Block 3 và hải pháo 76mm. Ngoài ra, khinh hạm lớp FREMM có thể mang theo một trực thăng đa nhiệm hải quân NHI NH90 NFH cho nhiệm vụ tuần tra, săn ngầm.

Theo QĐND