Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội khóa tài khoản trên ZingMe

29/11/2012 10:00
Theo Vietnam+
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết động thái trên diễn ra sau quá trình rà soát lại, xuất phát từ những quan ngại về việc sao chép lậu nội dung kỹ thuật số trên trang web này.

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã khóa tài khoản của họ trên ZingMe, trang mạng xã hội bị coi là có chứa nhiều nhạc và phim Hollywood vi phạm bản quyền.

ảnh minh họa (nguồn Internet)
ảnh minh họa (nguồn Internet)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết động thái trên diễn ra sau quá trình rà soát lại, xuất phát từ những quan ngại về việc sao chép lậu nội dung kỹ thuật số trên trang web này.

Quyết định trên là một phần của cuộc đối thoại với công ty mẹ của ZingMe về quyền sở hữu trí tuệ. Ông Toner nhấn mạnh Đại sứ quán Mỹ hy vọng có thể tái kích hoạt tài khoản của họ sau khi đạt được “tiến triển thỏa đáng” trong vấn đề quyền sở hữu trí tuệ.

Mỹ sử dụng trang web ZingMe để thúc đẩy các giá trị Mỹ, trong đó có tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

Tháng trước, hãng tin AP đưa tin tài khoản nói trên đã đặt ra những nghi vấn về việc liệu Washington có đang hợp pháp hóa một trang web bị cáo buộc đánh cắp bản quyền hay không./.

Theo Vietnam+