Phản đối Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền tại biển Đông

09/08/2011 00:19
đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp phía Trung Quốc phản đối các hoạt động thăm dò của phía Trung Quốc tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Ngày 8-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp phía Trung Quốc phản đối các hoạt động thăm dò của phía Trung Quốc tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh hoạt động trên là vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không để tái diễn các hoạt động tương tự.
Trước đó, ngày 2-8, Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin từ ngày 13-6 đến 30-7, Cục Thăm dò địa chất Trung Quốc hợp tác với phía Pháp đã sử dụng tàu thăm dò “Tan Bao Hao” tiến hành đo đạc, khảo sát khoa học từ vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa (Tân Hoa xã gọi là Tây Sa) đến phía bắc quần đảo Trường Sa (Tân Hoa xã gọi là Nam Sa).
{iarelatednews articleid='9931,9820,9761,9784,9713,9686,9604,9571,9560,9513,9323'}
Theo TTXVN