Chế áp khủng bố tấn công vào Đài PT-TH

30/11/2012 13:02
Theo QĐND
(GDVN) - Tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức diễn tập thực binh chống khủng bố. Trung tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1 đã dự và chỉ đạo.

Tình huống giả định: Một nhóm hơn 10 tên khủng bố, với vũ khí AK và thuốc nổ tấn công Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh K. Chúng bắn chết bảo vệ và xông vào khống chế toàn bộ trụ sở Đài truyền hình với yêu sách đòi một xe ô tô và 500.000 USD. Nếu không thực hiện yêu cầu của chúng, chúng sẽ cho nổ tung trụ sở Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh.

Đối phó với nhóm khủng bố, tỉnh Thái Nguyên đã sử dụng hơn 100 chiến sĩ công an và đặc nhiệm, chia thành 4 tổ, cơ động áp sát mục tiêu, vừa tuyên truyền vận động, vừa thương thuyết nhằm kéo dài thời gian và chờ thời cơ tấn công chế áp bọn khủng bố.

Bọn khủng bố đe dọa, nếu không đáp ứng yêu cầu của chúng, cứ 20 phút chúng sẽ bắn chết một con tin. Trước tình hình đó, lực lượng công an và đặc nhiệm đã mưu trí, dũng cảm, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ tinh thông, tiếp cận, áp sát mục tiêu từ nhiều hướng, tiêu diệt và khống chế bọn khủng bó, giải cứu con tin kịp thời.

Bộ đội công binh Bộ CHQS tỉnh đã vô hiệu hóa một quả mìn chúng gài trên xe ô tô. Lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã cơ động xử lý nhanh một vụ cháy do mìn của bọn khủng bố gây ra; quân y kịp thời cấp cứu người bị thương…

Cuộc diễn tập đã đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Một số hình ảnh cuộc diễn tập:

Lực lượng đặc nhiệm tiếp cận mục tiêu
Lực lượng đặc nhiệm tiếp cận mục tiêu
Bọn khủng bố bị khống chế
Bọn khủng bố bị khống chế
Cấp cứu người bị thương
Cấp cứu người bị thương
Dập đám cháy do mìn của bọn khủng bố gây cháy nổ
Dập đám cháy do mìn của bọn khủng bố gây cháy nổ
Hủy nổ quả mìn do bọn khủng bố gài trên xe ô tô
Hủy nổ quả mìn do bọn khủng bố gài trên xe ô tô
Theo QĐND