Huyền thoại giày đế đỏ Christian Louboutin

01/12/2012 14:00
Theo Xzone
Christian Louboutin là một hãng giày danh tiếng từ nước Pháp, được thành lập năm 1991 bởi Christian Louboutin, người được mệnh danh là 'phù thủy của những đôi giày'.

Điểm đặc trưng nhất của giày hãng này là đế của chúng luôn được sơn một màu đỏ rực rỡ. Trải qua 20 năm phát triển, đến nay, Louboutin là tên tuổi hàng đầu trong thị trường giày dành cho các quý bà, quý cô, lọt vào top những nhãn hiệu xa xỉ, sang trọng trong làng thời trang thế giới.

Tuy nhiên, không ai có thể nghĩ rằng người sáng lập và là chủ nhân của thương hiệu giày danh tiếng Christian Louboutin từng là một cậu bé ngỗ nghịch với những trò chọc phá trên trời và đã bỏ học ở tuổi 12. 

Christian Louboutin sớm thể hiện sở thích với giày dép và bắt đầu có bản nháp vẽ những đôi giày trên giấy từ khi còn đang ở tuổi teen. Niềm yêu thích chính thức được khơi dậy trong một chuyến tham quan viện bảo tàng nghệ thuật vào năm 1976. Tại đây, Christian Louboutin nhìn thấy một bức ảnh chụp lại một bảng thông báo ở châu Phi, trong đó cấm phụ nữ đi giày gót nhọn vào các tòa nhà để sàn gỗ đắt tiền khỏi bị hư hại. 

Lúc đó, cậu bé 13 tuổi đã nảy ra suy nghĩ: “Điều này thật bất công!”. Sau này, khi chia sẻ về con đường của mình, “thầy phù thủy” của những đôi giày cho biết: “Lúc đó, tôi muốn tạo ra một điều gì đó phá vỡ những luật lệ khô cứng, đem đến cho phụ nữ sự tự tin và quyền lực”.

Christian Louboutin có một tình yêu đặc biệt với văn hóa và dành phần nhiều thời gian của mình để đi đó đây. Ở tuổi niên thiếu, Christian Louboutin đã đến Ai Cập, ở Ấn Độ và chỉ quay về quê hương nước Pháp vào năm 1981, khi đã tích lũy một vốn kha khá kiến thức và trải nghiệm về văn hóa các khu vực, vùng miền. Lúc này, ở tuổi tuổi 18, Christian Louboutin chính thức thiết kế những đôi giày đầu tiên, làm việc như một nhà thiết kế tự do và đem bán các thiết kế này cho những thương hiệu thời trang nổi tiếng như Chanel hay Yves Saint Laurent. 

Vào những năm đầu của thập kỷ 80, Christian Louboutin vẫn chỉ làm việc với mục đích kiếm sống và thỏa mãn niềm say mê của mình, mà chưa có ý định nghiêm túc với sự nghiệp thiết kế hay mở một công ty cho riêng mình.

Phải đợi đến 10 năm sau, Christian Louboutin mới mở cửa hàng mang tên của chính mình. Một trong những khách hàng đầu tiên của hãng là công chúa Caroline của công quốc Monaco. Nhận được lời khen tặng từ nhân vật nổi tiếng này, hãng giày Christian Louboutin nhanh chóng trở nên nổi tiếng tại Paris, Pháp. Không lâu sau đó, những nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật của Pháp như Catherine Deneuve, và xa hơn là Hollywood, như Lady Gaga, Joan Collins, Jennifer Lopez, Madonna, Gwyneth Paltrow and Kim Kardashian đều trở thành “tín đồ” của Christian Louboutin.

Christian Louboutin nổi tiếng với những đôi giày cao gót. Thông thường, những đôi giày của hãng này đều có chiều cao từ 12cm trở lên. Giống như chính Christian Louboutin đã nói: “Tôi muốn đem đến cho phụ nữ những đôi chân dài miên man, và thiết kế những đôi giày cao gót là điều mà tôi có thể làm!”.

Đặc biệt, từ khi có mốt giầy platform (dạng giày, xăng đan cao đều cả trước lẫn sau), thì những đôi giày của Christian Louboutin có thể làm cao đến 20cm mà vẫn đem đến cho người đi cảm giác nhẹ nhàng, chắc chắn. Những đôi giày dáng platform của Christian Louboutin hiện nay là sự lựa chọn hàng đầu của các ngôi sao khi dạo trên thảm đỏ.

Giày Christian Louboutin luôn là sự lựa chọn yêu thích của các ngôi sao trên thảm đỏ cũng như ngoài đời thường.
Giày Christian Louboutin luôn là sự lựa chọn yêu thích của các ngôi sao trên thảm đỏ cũng như ngoài đời thường. 
Beyonce.
Beyonce.
Megan Fox
Megan Fox
Angelia Joile
Angelia Joile
Mirandar Kerr cũng là "tín đồ" của những đôi giày đế đỏ.
Mirandar Kerr cũng là "tín đồ" của những đôi giày đế đỏ.

Giày Christian Louboutin có thể rất giản dị với màu đen sáng bóng, nhưng cũng có thể đầy màu sắc lấp lánh và kiểu cách với những họa tiết đinh, gai nhọn… Những họa tiết này mang đậm nét châu Á, bắt nguồn từ tình yêu của người thiết kế với văn hóa phương Đông, gợi đến những chiếc Kim tự tháp ở đất nước Ai Cập mà Louboutin đã ở vào thời niên thiếu.

Một điều khiến Christian Louboutin được yêu thích, dù giá cả không hề rẻ, đó là nó được làm từ những chất liệu tuyệt vời. Bất kể là da, lụa hay các phụ kiện… đều là hàng loại 1, cộng thêm tay nghề thủ công của những bậc thầy đóng giày… Đó là lý do mà Christian Louboutin có được chỗ đứng riêng cho mình trong thị trường thời trang, dù là hãng ra đời muộn hơn rất nhiều so với những thương hiệu nổi tiếng khác.

Với kiểu dáng sang trọng, đẹp mắt, chất lượng hoàn hảo cùng danh tiếng lẫy lừng, những đôi giày Christian Louboutin luôn khiến phái đẹp "điên đảo". Có lẽ tất cả phụ nữ đều mơ ước sở hữu ít nhất một sản phẩm của hãng giày huyền thoại này, nhưng do giá của chúng khá cao nên không phải ai cũng có thể biến ao ước này thành hiện thực. 

Tại Việt Nam hiện nay, những người đẹp trong giới showbiz cũng không cưỡng nổi sức hút từ những đôi giày huyền thoại này.

Siêu mẫu sành điệu Thanh Hằng tất nhiên không thể bỏ qua mẫu giày Lucifer Bow đình đám của Christian Louboutin.
Siêu mẫu sành điệu Thanh Hằng tất nhiên không thể bỏ qua mẫu giày Lucifer Bow đình đám của Christian Louboutin.
Người đẹp Việt và "thầy phù thủy" Christian Louboutin.
Người đẹp Việt và "thầy phù thủy" Christian Louboutin.
Hoa hậu "hàng hiệu" Mai Phương Thúy.
Hoa hậu "hàng hiệu" Mai Phương Thúy.
Người mẫu Anh Thư.
Người mẫu Anh Thư.
Theo Xzone