HLV Nguyễn Hữu Thắng: “Tiền thì quan trọng thật đấy…”

10/08/2011 02:36
(GDVN) - “Chỉ ở bóng đá Việt Nam mới có chuyện một ông bầu nắm hai đội bóng trong cùng một giải”, HLV Hữu Thắng nói.

(GDVN) - Chỉ còn 2 trận nữa là V-League 2011 sẽ khép lại, Sông Lam Nghệ An đang có cơ hội trở lại ‘ngôi vương’ của bóng đá Việt Nam sau tròn 10 năm. Dù bận chỉ đạo các cầu thủ tập, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn dành thời gian trò chuyện cùng báo Giáo dục Việt Nam.

Phương Thanh yêu đơn phương Hữu Thắng vì... giống bố mình

‘Kích cầu’ 10 tỷ tiền thưởng, V.Hải Phòng ‘vọt’ khỏi nhóm rớt hạng

Bầu Hiển sở hữu... 4 đội bóng tại 2 hạng đấu hàng đầu VN

Sau một chiến thắng là một thất bại, Sông Lam Nghệ An vẫn tiếp tục tuột dốc ở giai đoạn lượt về. Trận thua mất 1-3 trên sân Ninh Bình ở vòng 24 khiến khoảng cách giữa đội bóng xứ Nghệ với hai đội bóng của ‘bầu’ Hiển bị rút ngắn xuống còn 3 điểm. Chức vô địch V-League 2011 không còn nằm trong tầm kiểm soát của thầy trò Hữu Thắng.

Chia sẻ với phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Giai đoạn lượt về, các học trò của tôi chơi với phong độ chưa tốt, rất nhiều cầu thủ chấn thương. Hơn nữa thần may mắn đã không đứng về phía SLNA ở những trận cầu quan trọng”.

GDVN: Xin chào Hữu Thắng, phong độ của SLNA ở một vài vòng đấu cuối không được tốt. Nguyên nhân là do đâu?

HLV Hữu Thắng: Có thể khẳng định, cầu thủ của tôi đã thi đấu với tinh thần cao nhất. Tuy vậy, lực lượng của chúng tôi mỏng mà V-League lại là cuộc đua đường trường. Các ngoại binh thì liên tục chấn thương còn thần may mắn đã không mỉm cười cùng chúng tôi ở một số trận đấu quan trọng.

GDVN: ‘Doping’ tiền thưởng là thứ các đội bóng ở V-League liên tục sử dụng vào giai đoạn cuối mùa. Cá biệt như V.Hải Phòng chi tới 10 tỷ cho 4 trận cuối cùng. Riêng SLNA chỉ nhận 300 triệu đồng sau mỗi chiến thắng, đây có phải là nguyên nhân khiến đội nhà sa sút?

HLV Hữu Thắng: Nói chung là tiền thì rất quan trọng, ai cũng cần. Thế nhưng, ở mỗi đội bóng, mỗi doanh nghiệp có cách đầu tư và làm bóng đá khác nhau. Tôi là HLV trưởng, không can thiệp vào khung thưởng của đội bóng bởi đó là cơ chế CLB ban hành mà các cầu thủ chuyên nghiệp phải chấp nhận.

GDVN: Cặp đôi ‘anh em’ SHB. Đà Nẵng và Hà Nội T&T đã gây nhiều áp lực cho SLNA?

HLV Hữu Thắng. Ảnh: Quang Minh
HLV Hữu Thắng. Ảnh: Quang Minh

HLV Hữu Thắng: Chỉ có ở bóng đá Việt Nam mới có chuyện một ông bầu nắm giữ hai đội bóng trong cùng một giải đấu, trên thế giới hay trong khu vực châu Á không hề có chuyện ấy. Còn việc khoảng cách giữa SLNA và các đội sau bị rút ngắn cũng gây bất lợi đôi chút cho chúng tôi nhưng tôi tin sự hăng say tập luyện, lao động miệt mài của cầu thủ SLNA sẽ đem lại thành quả xứng đáng.

GDVN: Có thông tin cho rằng chiến thắng 4-2 của Hà Nội T&T trên sân Thống Nhất là chiến thắng ‘bất bình thường’?


HLV Hữu Thắng: Bóng đá là một cuộc chơi, quả bóng thì tròn nên không ai nói trước được điều gì. Một đội bóng tấn công nhiều hơn, cầm bóng nhiều hơn nhưng vẫn thất bại cũng là chuyện bình thường. Còn cái ‘bất bình thường’ ấy tôi sẽ không bình luận vì không trực tiếp xem trận đấu.

GDVN: Bóng đá Việt Nam đang chuyển mình trên con đường chuyên nghiệp, nhưng hình như nó không ‘sạch’ như người hâm mộ mong đợi.

HLV Hữu Thắng: (Cười) Nói bóng đá Việt Nam bây giờ ‘sạch’ thì nó vẫn ‘sạch’. Từ khi V-League ra đời, BTC giải vẫn chưa phải áp dụng hình phạt chính thức nào với đội bóng hay cầu thủ mua bán điểm, gian lận.

GDVN: Trọng tài đang là vấn đề nóng bỏng ở V-League giai đoạn cuối mùa giải. SLNA đối mặt với hiện trạng này thế nào?

HLV Hữu Thắng: Công tác trọng tài có ban chủ tịch hội đồng, ban giám sát, ban điều hành, rất nhiều và rất nhiều... Còn chúng tôi thì chỉ có một. Nếu như đã có áp đặt thì muốn tránh cũng không được.

GDVN: Anh đánh giá thế nào về cuộc đua tới chức vô địch của đội nhà mùa giải năm nay?

HLV Hữu Thắng:
Cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch vẫn còn chia đều cho cả SLNA, SHB. Đà Nẵng và Hà Nội T&T. Chỉ khi mùa giải kết thúc mới có thể khẳng định được kết quả cuối cùng. Riêng SLNA sẽ đấu hết mình, bằng nỗ lực của chính bản thân ở hai vòng còn lại để đạt được kết quả như mong muốn.

GDVN: Xin cảm ơn anh! Chúc Hữu Thắng và đội bóng sẽ giành được ngôi vô địch ở mùa bóng năm nay.

Lê Đình

{iarelatednews articleid='10130,9997,9522,8739,9938'}