Giận Trung Quốc, Nhật Bản đóng tàu đổ bộ mang trực thăng "khủng"

10/08/2011 04:20
(GDVN) – Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định cho nâng kích cỡ và lượng giãn nước của chiếc tàu đổ bộ mang trực thăng mới thuộc dự án 22DDH.

(GDVN) – Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định cho nâng kích cỡ và lượng giãn nước của chiếc tàu đổ bộ mang trực thăng mới thuộc dự án 22DDH.

>>Tìm hiểu sức mạnh tàu sân bay trực thăng của Hải quân Nhật Bản

alt
Nhật Bản đóng tàu đổ bộ mang trực thăng "khủng" 22DDH.

Một số chuyên gia phân tích cho rằng, chiếc tàu đổ bộ mang trực thăng dự án 22DDH của Hải quân Nhật Bản sẽ lớn hơn nhiều so với những chiếc tàu cùng loại thuộc dự án Huyga.

Động thái này của Nhật Bản có thể sẽ khiến cho Trung Quốc tức giận và làm gia tăng thêm căng thẳng trong mối quan hệ hai nước vốn đã không mấy thân thiện trong một vài năm trở lại đây, đặc biệt là sau vụ Nhật Bản cho công bố sách Trắng quốc phòng mới đây.

Tàu đổ bộ mang trực thăng dự án 22DDH có lượng giãn nước tương tự như tàu sân bay Cavour của Italia và sẽ do Hãng IHI Marine UnitedPlanejados của nước này nghiên cứu, chế tạo.

alt
Mô hình so sánh hai tàu sân bay dự án 22DDH và dự án Huyga.

Hiện nay, Nhật Bản đang đặt mua hai chiếc tàu đổ bộ mang trực thăng dự án 22DDH. Dự kiến, chiếc tàu đầu tiên lớp này sẽ được bàn giao cho Hải quân Nhật Bản vào năm 2014 và chiếc thứ hai vào năm 2016.

Một số đặc tính kỹ-chiến thuật cơ bản của tàu 22DDH:

Lượng giãn nước chuẩn – 24.000 tấn
Lượng giãn nước tối đa – 30.000 tấn
Chiều dài – 248 m
Rộng – 38 m
Hệ thống động lực hai van loại COGAG công suất 112.000 mã lực
Tốc độ - 30 hải lý/h (tương đương 56 km/h).

alt
Tàu đổ bộ mang trực thăng dự án Huyga của Hải quân Nhật Bản.

{iarelatednews articleid='10188,10169,10085,10016,9900,9788,9603,9755,9732,8921,8695,2111,6704,308,3770,4513,5361,1027'}
Hữu Kỷ - Nhật Minh
(Tổng hợp)