Triều Tiên tuyên bố sẽ hoãn phóng tên lửa tới 29/12

10/12/2012 18:57
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)
(GDVN) - Triều Tiên tuyên bố sẽ gia hạn thời gian phóng tên lửa mang vệ tinh nghiên cứu vào quỹ đạo đến ngày 29/12 do trục trặc kỹ thuật ở module động cơ tên lửa.

Reuters ngày 10/12 cho biết, Triều Tiên tuyên bố sẽ gia hạn thời gian phóng tên lửa mang vệ tinh nghiên cứu vào quỹ đạo đến ngày 29/12 do trục trặc kỹ thuật ở module động cơ tên lửa.
Tên lửa của Triều Tiên trên bệ phóng Tongchang-ri hồi tháng 4/2012.
Tên lửa của Triều Tiên trên bệ phóng Tongchang-ri hồi tháng 4/2012.

Trước đó, ngày 9/12, Bình Nhưỡng cũng chính thức lên tiếng cho biết sẽ xem xét việc hoãn phóng tên lửa trong thời gian dự kiến công bố trước đó, từ khoảng 10 đến 22 tháng 12.
Mạng tin Sankei (Nhật Bản) ngày 10/12 dẫn nguồn tin tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) số ra cùng ngày cho biết, hình ảnh vệ tinh của Hàn Quốc xác nhận phía Triều Tiên đang khẩn trương thay thế tầng ba (phần trên cùng) của tên lửa đạn đạo tầm xa tại “bãi phóng vệ tinh Sohae” ở Tongchang-ri, Tây Bắc nước này hôm 8/12.
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)