Nhà tre rao bán giá triệu đô tại TP.HCM lên báo Mỹ

13/12/2012 13:24
Theo Dân việt
Ngôi nhà làm bằng tre ở ngoại ô TP.HCM được rao bán với giá 1 triệu USD đã xuất hiện trên The Wall Street Journal của Mỹ.
Ông Đặng Hảo lên ý tưởng xây dựng căn nhà kiên cố 100% bằng chất liệu tre tự nhiên từ sau khi ông mua một mảnh đất ở ngoại ô TP.HCM hồi năm 2008. Công trình được hoàn thành sau hai năm xây dựng.
 Ông Đặng Hảo lên ý tưởng xây dựng căn nhà kiên cố 100% bằng chất liệu tre tự nhiên từ sau khi ông mua một mảnh đất ở ngoại ô TP.HCM hồi năm 2008. Công trình được hoàn thành sau hai năm xây dựng.
Ngôi nhà nằm ở huyện Trảng Bàng, cách trung tâm TP.HCM khoảng 30 dặm. Ông Hảo cho biết, lý do khiến ông chọn địa điểm này để xây nhà tre là vì cảnh quan tự nhiên tươi đẹp nơi đây. Ngôi nhà được bao quanh bởi dòng sông và những cánh đồng lúa.
Ngôi nhà nằm ở huyện Trảng Bàng, cách trung tâm TP.HCM khoảng 30 dặm. Ông Hảo cho biết, lý do khiến ông chọn địa điểm này để xây nhà tre là vì cảnh quan tự nhiên tươi đẹp nơi đây. Ngôi nhà được bao quanh bởi dòng sông và những cánh đồng lúa.
Ông Hảo hiện điều hành một công ty vật liệu xây dựng và đồ nội thất bằng tre. Được biết, để làm được ngôi nhà tre hiện nay, ông đã phải nhờ tới sự tư vấn của kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư trong nước.
Ông Hảo hiện điều hành một công ty vật liệu xây dựng và đồ nội thất bằng tre. Được biết, để làm được ngôi nhà tre hiện nay, ông đã phải nhờ tới sự tư vấn của kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư trong nước.
Ông Hảo ước tính giá của mảnh đất là 100.000 USD, trong khi tiền xây dựng nhà là khoảng 500.000 USD. Chi phí này tương đương với việc xây một ngôi nhà bê tông có diện tích tương đương, vì tiền thuê nhân công dựng nhà tre rất đắt.
Ông Hảo ước tính giá của mảnh đất là 100.000 USD, trong khi tiền xây dựng nhà là khoảng 500.000 USD. Chi phí này tương đương với việc xây một ngôi nhà bê tông có diện tích tương đương, vì tiền thuê nhân công dựng nhà tre rất đắt.
Ông Hảo cho biết, ngôi nhà được thiết kế theo kiến trúc mở nhằm hứng tối đa không khí ngoài trời. Nhà có mái che lớn, có thể kéo ra những lúc trời mưa. Vì được làm bằng che tự nhiên nên ngôi nhà của ông rất thân thiện với môi trường.
Ông Hảo cho biết, ngôi nhà được thiết kế theo kiến trúc mở nhằm hứng tối đa không khí ngoài trời. Nhà có mái che lớn, có thể kéo ra những lúc trời mưa. Vì được làm bằng che tự nhiên nên ngôi nhà của ông rất thân thiện với môi trường.
Nhà có 4 phòng ngủ và một phòng tắm, gồm cả một bồn tắm đá được khắc thủ công.
 Nhà có 4 phòng ngủ và một phòng tắm, gồm cả một bồn tắm đá được khắc thủ công.
Không gian trong một phòng ngủ
Không gian trong một phòng ngủ
Ngôi nhà sử dụng năng lượng mặt trời, có các loại vật nuôi như: gà, vịt. Chất thải của chúng lại được sử dụng làm phân bón cho vườn rau.
Ngôi nhà sử dụng năng lượng mặt trời, có các loại vật nuôi như: gà, vịt. Chất thải của chúng lại được sử dụng làm phân bón cho vườn rau.
Sử dụng ngôi nhà tre như một nơi để thư giãn. Ông Hảo cho biết, ông chưa từng đi giày khi sống ở đây, vì cảm giác đi chân trần giữa nơi gần gũi với thiên nhiên thế này cực kỳ dễ chịu.
Sử dụng ngôi nhà tre như một nơi để thư giãn. Ông Hảo cho biết, ông chưa từng đi giày khi sống ở đây, vì cảm giác đi chân trần giữa nơi gần gũi với thiên nhiên thế này cực kỳ dễ chịu.
Hiện, ông Hảo đang tiến hành rao bán ngôi nhà. Tuy nhiên, để trở thành tân chủ nhân của ngôi nhà tre đặc biệt không phải là dễ. Những khách hàng tiềm năng sẽ phải vượt qua một “vòng phỏng vấn”. Ông Hảo cần phải chắc chắn, họ là người yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường. Nếu không, họ sẽ không phù hợp để sống trong ngôi nhà đó.
Hiện, ông Hảo đang tiến hành rao bán ngôi nhà. Tuy nhiên, để trở thành tân chủ nhân của ngôi nhà tre đặc biệt không phải là dễ. Những khách hàng tiềm năng sẽ phải vượt qua một “vòng phỏng vấn”. Ông Hảo cần phải chắc chắn, họ là người yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường. Nếu không, họ sẽ không phù hợp để sống trong ngôi nhà đó.
Ông bắt đầu rao bán ngôi nhà từ hồi tháng 10 với giá 1 triệu USD. Ông cho biết, ông không hề có tâm lý sốt sắng khi bán ngôi nhà này vì động cơ của ông không phải vì tiền bạc mà muốn khuyến khích một phong cách sống thân thiện với môi trường xung quanh.
Ông bắt đầu rao bán ngôi nhà từ hồi tháng 10 với giá 1 triệu USD. Ông cho biết, ông không hề có tâm lý sốt sắng khi bán ngôi nhà này vì động cơ của ông không phải vì tiền bạc mà muốn khuyến khích một phong cách sống thân thiện với môi trường xung quanh.
Theo Dân việt