Bi hài: Học sinh Hà Nội nói "Thủ đô là Quảng trường Ba Đình"

14/12/2012 07:41
Nhóm PV
(GDVN) - Trong clip trắc nghiệm kiến thức này, học sinh tiểu học tại Hà Nội lại khiến cho người xem một lần nữa bất ngờ khi nói "Thủ đô là Quảng trường Ba Đình" và "bánh chưng gói bằng lá chuối".
Tiếp tục loạt clip trắc nghiệm dành cho HS tiểu học tại Thủ đô, PV Báo Giáo dục Việt Nam tiếp tục lặp lại những câu hỏi cơ bản về lịch sử, đời sống.

Đối với học sinh thứ nhất, khi được hỏi: "Trong truyện cổ tích Tấm Cám, nhân vật Tấm đã hóa thân thành những gì", học sinh cho biết: "Tấm đã hóa thân thành chim, thành cây". Khi được hỏi về kiến thức thực tế đời sống, học sinh này trả lời: Bánh chưng được gói bằng... lá chuối.
Học sinh thứ 2 trong clip nhầm lẫn khi trả lời "Thủ đô của nước Việt Nam là Quảng trường Ba Đình, Hà Nội".
Tuy nhiên, sau sau tình huống này, học sinh tỏ ra khôn ngoan hơn khi đã trả lời câu hỏi "Bà Triệu đánh giặc nào?". Bà Triệu đánh giặc… Bắc (phương Bắc), cho dù không chỉ được rõ tên giặc.





Báo Giáo dục Việt Nam thực hiện loạt clip trắc nghiệm kiến thức học sinh tiểu học tại Thủ đô nhằm giúp độc giả có thêm một góc nhìn mới về việc nuôi dạy con của nhiều gia đình, nhà trường. Trân trọng kính mời độc giả gửi những clip, bài văn, bài sử... hài hước về Báo Giáo dục Việt Nam theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Clip: Học sinh Hà Nội không biết tên Thủ đô của Việt Nam!

Học sinh Hà Nội nói: Yết Kiêu đánh giặc Minh, Sơn Tinh là... thần nước

Clip trắc nghiệm: HS Hà Nội nhầm lẫn Thủ đô Việt Nam là... Cầu Giấy

 Bộ Giáo dục công bố nhiều sai phạm tại ĐH Kinh tế Quốc dân

Một bộ phận thanh thiếu niên có biểu hiện suy thoái tư tưởng

Sai phạm hơn 51 tỷ ở ĐH Kinh tế Quốc dân:Hiệu trưởng bị xử lý thế nào?

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng


Nhóm PV