Mỹ kêu gọi Triều Tiên kiềm chế sau khi xuất hiện loạt đấu pháo thứ hai

11/08/2011 00:10
(GDVN) - Vào khoảng 19h46 theo giờ địa phương ngày 10/8, quân đội Triều Tiên đã bắn loạt đạn pháo thứ hai về phía đường Giới hạn phía Bắc (NLL).

(GDVN) - Theo hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc, vào khoảng 19h46 theo giờ địa phương ngày 10/8, quân đội Triều Tiên đã bắn loạt đạn pháo thứ hai về phía đường Giới hạn phía Bắc (NLL) giáp với Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải.

Theo lời các cư dân trên đảo Yeonpyeong, một loạt tiếng đạn pháo lại vang lên trong chiều muộn ngày hôm qua từ phía Triều Tiên. Tuy nhiên, theo quân đội Hàn Quốc, chỉ có một quả đạn pháo rơi xuống khu vực gần đường biên giới biển.

"Một loạt đạn pháo được cho xuất phát từ phía Triều Tiên đã rơi xuống vùng biển gần biên giới vào khoảng 19h46 (ngày 10/8) và phía chúng tôi đã bắn cảnh cáo" - Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố ngắn gọn.

Hầm pháo của Triều Tiên tại khu vực gần biên giới biển với Hàn Quốc
Hầm pháo của Triều Tiên tại khu vực gần biên
giới biển với Hàn Quốc
 
"Lực lượng quân sự của chúng tôi tại khu vực (trên) đang tiếp tục theo dõi sát sao động thái của Triều Tiên... Chúng tôi không nhận thấy sự chuyển động đặc biệt nào của quân đội nước này nhưng chúng tôi đang duy trì một thế trận phòng thủ" - ông cho biết thêm.

Trước đó, vào khoảng 13h cùng ngày, Hải quân Triều Tiên đã bắn 3 quả đạn pháo về phía NLL và quân đội Hàn Quốc đã bắn cảnh cáo với số lượng đạn pháo tương tự khoảng 2 giờ sau đó.
Giải thích cho sự chậm trễ này, các quan chức Hàn Quốc cho biết, họ đã mất nhiều khá thời gian phán đoán tình hình trước khi đưa ra quyết định nổ súng.

Theo giới chức Hàn Quốc, đạn pháo của Triều Tiên dường như được bắn ra từ phía Đảo Yongmae, cách NLL khoảng 11 km và cách phía bắc đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc 20 km.

Được biết, hiện các quan chức quốc phòng Hàn Quốc vẫn chưa xác định được liệu đạn pháo của Triều Tiên có vượt qua đường biên giới biển NLL hay chưa. Nhưng tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu đạn pháo của Bình Nhưỡng gây thiệt hại cho phía Seoul.

Lo ngại tình hình căng thẳng lại gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, trong cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức lên tiếng kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế và những nỗ lực nối lại vòng đàm phán sáu bên về chương trình phi hạt nhân hóa của Triều Tiên sẽ không bị ảnh hưởng nặng bởi những căng thẳng quân sự mới trên bán đảo này.

"Chúng tôi kêu gọi CHDCND Triều Tiên kiềm chế" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Victoria Nuland, cho biết tại một cuộc họp báo hôm 10/8.

Hoàng Hải đã từ lâu đã là điểm nóng giữa hai miền Triều Tiên khi Bình Nhưỡng từ chối chấp nhận sự tồn tại của đường biên giới biển phía Tây NLL ngăn cách vùng biển giữa hai miền.

Hồi gần cuối năm 2010, một cuộc đọ pháo đã xảy ra giữa hải quân hai nước tại một hòn đảo của Hàn Quốc khiến 4 người Hàn Quốc thiệt mạng. 


{iarelatednews articleid='10272,10233,10218,10216,10094,10005,9628,9258,9048,8781,8735,8669,8597,8530,8492,8305,8358,8339'}
Nguyễn Hường
(Theo Yonhap)