Tito Vilanova rời ghế HLV trưởng Barcelona

19/12/2012 23:40
H.Q
(GDVN) - Chỉ là tạm thời, vì ông đang có vấn đề về sức khỏe và cần có thời gian điều trị.
Tito Vilanova, người thay thế Pep Guardiola mùa hè 2012 này ở Barcelona, đã có cuộc phẫu thuật tuyến nước bọt vào tháng 11/2011, và theo lời các bác sĩ thì triệu chứng đã tái phát trong thời gian gần đây với Tito.
Tito Vilanova, người thay thế Pep Guardiola mùa hè 2012 này ở Barcelona, đã có cuộc phẫu thuật tuyến nước bọt vào tháng 11/2011, và theo lời các bác sĩ thì triệu chứng đã tái phát trong thời gian gần đây với Tito.
Vì lý do đó mà Tito đã quyết định sẽ tạm thời không làm công việc huấn luyện ở Barcelona cho tới khi tình trạng sức khỏe tiến triển. Barcelona đã chấp nhận yêu cầu này và hủy mọi hoạt động truyền thông của CLB.
Vì lý do đó mà Tito đã quyết định sẽ tạm thời không làm công việc huấn luyện ở Barcelona cho tới khi tình trạng sức khỏe tiến triển. Barcelona đã chấp nhận yêu cầu này và hủy mọi hoạt động truyền thông của CLB.
Trên trang chủ CLB có viết: “Barcelona đã quyết định sẽ đình chỉ cuộc họp báo được tổ chức sắp tới của chủ tịch Sandro Rosell, và điều tương tự với bữa trưa ngày lễ Giáng sinh. Chúng tôi lấy làm tiếc nếu thông báo này gây ra phiền nhiễu cho ai đó”.
Trên trang chủ CLB có viết: “Barcelona đã quyết định sẽ đình chỉ cuộc họp báo được tổ chức sắp tới của chủ tịch Sandro Rosell, và điều tương tự với bữa trưa ngày lễ Giáng sinh. Chúng tôi lấy làm tiếc nếu thông báo này gây ra phiền nhiễu cho ai đó”.
Không rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi thời gian điều trị có thể sẽ kéo dài và khiến Tito phải nghỉ dài hạn, tức người thay thế công việc của ông có thể sẽ phải chịu trách nhiệm với CLB trong một thời gian dài. Dù sao thì cũng chúc Tito may mắn, chỉ cần ông mạnh khỏe thì đó đã là một tin vui lớn.
Không rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, bởi thời gian điều trị có thể sẽ kéo dài và khiến Tito phải nghỉ dài hạn, tức người thay thế công việc của ông có thể sẽ phải chịu trách nhiệm với CLB trong một thời gian dài. Dù sao thì cũng chúc Tito may mắn, chỉ cần ông mạnh khỏe thì đó đã là một tin vui lớn.
H.Q