Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Bắc Bộ hôm nay trời rét, mưa rào và dông

26/12/2012 10:49
Theo VnMedia.vn
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, dự báo gần sáng và sáng ngày 26/12, Bắc Bộ sẽ có mưa nhỏ, mưa rào và có nơi có dông. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất đêm nay dự báo vào khoảng 14 độ C và ngày mai cao nhất là 19 độ C.
Trong khi đó, sáng ngày 25/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông, miền Nam Philippin đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Wukong.
Hồi 13 giờ chiều ngày 25/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 127,2 độ Kinh Đông, cách đảo Min Đa Nao (Philippin) khoảng 170km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 13 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 121,8 Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc biển Xu Lu, cách phía Bắc đảo Pa La Oan (Philippin) khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.
Thời tiết các vùng ngày 26/12:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, gần sáng và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác; sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, vùng núi có nơi 9 - 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22, phía nam có nơi 23 - 25 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, phía nam có nơi 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía nam 29 - 32 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, gần sáng và sáng có mưa nhỏ; sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.
Theo VnMedia.vn