Ra mắt đội hình Saigon Heat 2013: Sẵn sàng chinh phục Đông Nam Á

28/12/2012 20:53
H.Q
(GDVN) - Họ đã sẵn sàng để làm rạng danh Việt Nam ở đấu trường bóng rổ khu vực, vậy hãy xem các chàng trai của chúng ta đã chuẩn bị như thế nào.
Mùa giải vô địch bóng rổ chuyên nghiệp Đông Nam Á (ABL) 2012 để lại nhiều điều tiếc nuối nhưng cũng đầy dấu hiệu khởi sắc cho Saigon Heat, đội bóng rổ chuyên nghiệp duy nhất của Việt Nam hiện nay. Đó là mùa giải đầu tiên mà Saigon Heat dự tranh, hay nói chính xác hơn thì đó là mùa giải đầu tiên Việt Nam có một CLB bóng rổ dự tranh, nhưng một Heat non trẻ đã thi đấu rất tốt và về đích với vị trí thứ 6 trong 8 đội. Trung phong Jonathan Jones lọt vào top 3 ứng cử viên cho danh hiệu MVP của giải đấu, và Saigon Heat gây ấn tượng mạnh với màn lội ngược dòng trong 30 giây cuối trước Indonesia Warriors.
Mùa giải vô địch bóng rổ chuyên nghiệp Đông Nam Á (ABL) 2012 để lại nhiều điều tiếc nuối nhưng cũng đầy dấu hiệu khởi sắc cho Saigon Heat, đội bóng rổ chuyên nghiệp duy nhất của Việt Nam hiện nay. Đó là mùa giải đầu tiên mà Saigon Heat dự tranh, hay nói chính xác hơn thì đó là mùa giải đầu tiên Việt Nam có một CLB bóng rổ dự tranh, nhưng một Heat non trẻ đã thi đấu rất tốt và về đích với vị trí thứ 6 trong 8 đội. Trung phong Jonathan Jones lọt vào top 3 ứng cử viên cho danh hiệu MVP của giải đấu, và Saigon Heat gây ấn tượng mạnh với màn lội ngược dòng trong 30 giây cuối trước Indonesia Warriors.
Mùa giải 2013 sẽ chính thức bắt đầu với Saigon Heat vào ngày 12/1/2013 tới, và với kinh nghiệm thu được từ mùa bóng đầu tiên tham dự, đây hứa hẹn sẽ là một bước nhảy vọt của Heat ở đấu trường khu vực. Mục tiêu của Heat sẽ là lọt vào loạt play-off để tranh chức vô địch ABL. Tất nhiên, đối thủ của họ không phải là những kẻ lót đường: Nhà ĐKVĐ Indonesia Warriors, đội bóng rất mạnh San Miguel Beermen đến từ Philippines do Joe Bryant (cha của siêu sao Kobe Bryant) dẫn dắt, CLB giàu có Singapore Slingers, một Malaysia Dragons chơi rất sức mạnh và Thailand Slammers, nhà vô địch của mùa giải 2011.
Mùa giải 2013 sẽ chính thức bắt đầu với Saigon Heat vào ngày 12/1/2013 tới, và với kinh nghiệm thu được từ mùa bóng đầu tiên tham dự, đây hứa hẹn sẽ là một bước nhảy vọt của Heat ở đấu trường khu vực. Mục tiêu của Heat sẽ là lọt vào loạt play-off để tranh chức vô địch ABL. Tất nhiên, đối thủ của họ không phải là những kẻ lót đường: Nhà ĐKVĐ Indonesia Warriors, đội bóng rất mạnh San Miguel Beermen đến từ Philippines do Joe Bryant (cha của siêu sao Kobe Bryant) dẫn dắt, CLB giàu có Singapore Slingers, một Malaysia Dragons chơi rất sức mạnh và Thailand Slammers, nhà vô địch của mùa giải 2011.
Vậy Saigon Heat đã và đang chuẩn bị cho ABL 2013 như thế nào? Hãy cùng làm quen với những cầu thủ đại diện cho Việt Nam tại giải vô địch bóng rổ chuyên nghiệp Đông Nam Á cũng như HLV Jason Rabedeaux.
Vậy Saigon Heat đã và đang chuẩn bị cho ABL 2013 như thế nào? Hãy cùng làm quen với những cầu thủ đại diện cho Việt Nam tại giải vô địch bóng rổ chuyên nghiệp Đông Nam Á cũng như HLV Jason Rabedeaux.
Huấn luyện viên Jason Rabedeaux (47 tuổi, quốc tịch Mỹ): Một HLV lão làng của giải bóng rổ NCAA (Liên đoàn thể thao đại học Hoa Kỳ), ông Rabedeaux từng là trợ lý cho đội tuyển trường đại học bang Oklahoma và trường Marquette từ năm 1994 tới 2007, là HLV trưởng của trường đại học thành phố El Paso, Texas từ 1999 tới 2002, và từng dẫn dắt đội Jiangsu Dragons ở Trung Quốc từ năm 2008 tới 2010. Rabedeaux còn từng đảm nhiệm cương vị giám đốc chương trình bóng rổ tại Marquette, và dưới sự chỉ đạo của ông Marquette đã cho ra lò Steve Novak và Wesley Matthews, 2 ngôi sao trẻ ở NBA.
Huấn luyện viên Jason Rabedeaux (47 tuổi, quốc tịch Mỹ): Một HLV lão làng của giải bóng rổ NCAA (Liên đoàn thể thao đại học Hoa Kỳ), ông Rabedeaux từng là trợ lý cho đội tuyển trường đại học bang Oklahoma và trường Marquette từ năm 1994 tới 2007, là HLV trưởng của trường đại học thành phố El Paso, Texas từ 1999 tới 2002, và từng dẫn dắt đội Jiangsu Dragons ở Trung Quốc từ năm 2008 tới 2010. Rabedeaux còn từng đảm nhiệm cương vị giám đốc chương trình bóng rổ tại Marquette, và dưới sự chỉ đạo của ông Marquette đã cho ra lò Steve Novak và Wesley Matthews, 2 ngôi sao trẻ ở NBA.
Hậu vệ - số 9 Triệu Hán Minh (1987, cao 1m76): Sở hữu kỹ thuật đi bóng tốt hàng đầu Việt Nam trong các cầu thủ bản địa, Hán Minh trưởng thành từ phong trào bóng rổ TP.HCM và đã có kinh nghiệm tập luyện & thi đấu cùng với các cầu thủ nước ngoài. Anh cùng ĐT Việt Nam tham dự SEA Games 26. Điểm mạnh của anh là khả năng đi bóng tốt và di chuyển tích cực.
Hậu vệ - số 9 Triệu Hán Minh (1987, cao 1m76): Sở hữu kỹ thuật đi bóng tốt hàng đầu Việt Nam trong các cầu thủ bản địa, Hán Minh trưởng thành từ phong trào bóng rổ TP.HCM và đã có kinh nghiệm tập luyện & thi đấu cùng với các cầu thủ nước ngoài. Anh cùng ĐT Việt Nam tham dự SEA Games 26. Điểm mạnh của anh là khả năng đi bóng tốt và di chuyển tích cực.
Hậu vệ - số 11 Ngô Tuấn Trung (1985, cao 1m75): Kinh nghiệm lâu năm ở ĐT TP.HCM, Tuấn Trung là một thủ lĩnh lớn giữa các cầu thủ bản địa bởi lối chơi xông xáo. Điểm mạnh của Tuấn Trung làm dám tấn công vào rổ để ghi điểm dù chiều cao không phải là lợi thế, và tầm di chuyển rất rộng trên sân.
Hậu vệ - số 11 Ngô Tuấn Trung (1985, cao 1m75): Kinh nghiệm lâu năm ở ĐT TP.HCM, Tuấn Trung là một thủ lĩnh lớn giữa các cầu thủ bản địa bởi lối chơi xông xáo. Điểm mạnh của Tuấn Trung làm dám tấn công vào rổ để ghi điểm dù chiều cao không phải là lợi thế, và tầm di chuyển rất rộng trên sân.
Hậu vệ - số 8 Tô Quang Trung (1984, cao 1m84): Thi đấu cho ĐT Cần Thơ 10 năm trước và đã chơi cho CLB Joton ở TP.HCM, Quang Trung quyết định thử thách mình ở ABL cùng với Saigon Heat. Quang Trung là một trong những cầu thủ người Việt có khả năng phòng ngự vành đai (ngoài vạch 3 điểm) tốt nhất, các hậu vệ đối phương sẽ gặp nhiều khó khăn khi định ghi điểm trước mặt anh.
Hậu vệ - số 8 Tô Quang Trung (1984, cao 1m84): Thi đấu cho ĐT Cần Thơ 10 năm trước và đã chơi cho CLB Joton ở TP.HCM, Quang Trung quyết định thử thách mình ở ABL cùng với Saigon Heat. Quang Trung là một trong những cầu thủ người Việt có khả năng phòng ngự vành đai (ngoài vạch 3 điểm) tốt nhất, các hậu vệ đối phương sẽ gặp nhiều khó khăn khi định ghi điểm trước mặt anh.
Hậu vệ - số 2 Larry Tieu (1986, cao 1m91, quốc tịch Mỹ - Đài Loan): Một Việt kiều có cha mẹ là người Việt, Larry đã có kinh nghiệm thi đấu tại các trường đại học ở Mỹ và sau này là tại Đài Loan và đặc biệt là Phillippines, vương quốc bóng rổ của Đông Nam Á. Larry Tieu sẽ là một phần quan trọng của Heat trong mùa giải 2013 này, với nhiệm vụ chính là phân phối bóng và thực hiện những cú ném xa.
Hậu vệ - số 2 Larry Tieu (1986, cao 1m91, quốc tịch Mỹ - Đài Loan): Một Việt kiều có cha mẹ là người Việt, Larry đã có kinh nghiệm thi đấu tại các trường đại học ở Mỹ và sau này là tại Đài Loan và đặc biệt là Phillippines, vương quốc bóng rổ của Đông Nam Á. Larry Tieu sẽ là một phần quan trọng của Heat trong mùa giải 2013 này, với nhiệm vụ chính là phân phối bóng và thực hiện những cú ném xa.
Hậu vệ - số 1 Karl Dehesa (1987, cao 1m88, quốc tịch Mỹ): Đã chơi 3 mùa giải ở PBA D-League (giải đấu phụ của giải VĐQG Phillippines), Dehesa được đánh giá cao bởi tốc độ cực tốt, một lợi thế giúp anh dễ dàng ghi điểm trong các tình huống phản công cũng như 1-đối-1. Bên cạnh đó Dehesa còn là một tay chuyền bóng khá táo bạo. Sự có mặt của anh sẽ giúp Heat duy trì chuỗi ghi điểm từ các cầu thủ dự bị trong các trận đấu.
Hậu vệ - số 1 Karl Dehesa (1987, cao 1m88, quốc tịch Mỹ): Đã chơi 3 mùa giải ở PBA D-League (giải đấu phụ của giải VĐQG Phillippines), Dehesa được đánh giá cao bởi tốc độ cực tốt, một lợi thế giúp anh dễ dàng ghi điểm trong các tình huống phản công cũng như 1-đối-1. Bên cạnh đó Dehesa còn là một tay chuyền bóng khá táo bạo. Sự có mặt của anh sẽ giúp Heat duy trì chuỗi ghi điểm từ các cầu thủ dự bị trong các trận đấu.
Hậu vệ - số 5 Jose Anthonio Reyes (1987, cao 1m75, quốc tịch Phillippines): Hay còn gọi là Jai Reyes, một danh thủ nổi tiếng của Philippines ngay từ khi còn ở đại học. Reyes có lối chơi bùng nổ và được coi là một trong những chuyên gia ghi điểm hàng đầu của ABL 2012 với trung bình 14.3 điểm/trận trong 14 trận cho Bangkok Cobras, khiến anh được gọi là “Bangkok Mamba” (chơi chữ của biệt danh “Black Mamba” dành cho Kobe Bryant). Anh thậm chí còn lập một cú double-double vào ngày 11/3/2012 khi ghi 14 điểm và 10 kiến tạo trong trận gặp Singapore Slingers.
Hậu vệ - số 5 Jose Anthonio Reyes (1987, cao 1m75, quốc tịch Phillippines): Hay còn gọi là Jai Reyes, một danh thủ nổi tiếng của Philippines ngay từ khi còn ở đại học. Reyes có lối chơi bùng nổ và được coi là một trong những chuyên gia ghi điểm hàng đầu của ABL 2012 với trung bình 14.3 điểm/trận trong 14 trận cho Bangkok Cobras, khiến anh được gọi là “Bangkok Mamba” (chơi chữ của biệt danh “Black Mamba” dành cho Kobe Bryant). Anh thậm chí còn lập một cú double-double vào ngày 11/3/2012 khi ghi 14 điểm và 10 kiến tạo trong trận gặp Singapore Slingers.
Hậu vệ - số 3 Phillip Morrison (1986, cao 1m82, quốc tịch Mỹ): Bên cạnh Reyes, Morrison sẽ là một trong những hậu vệ đáng chú ý nhất của mùa giải tới. Ở năm cuối thi đấu cho đại học Asbury, Mỹ, Morrison ghi trung bình 21.7 điểm/trận với tỷ lệ ném trúng 50%. Điểm mạnh của Morrison là có thể ghi điểm cả trong khu tô màu lẫn ngoài vạch 3 điểm, điều khiến các chuyên gia đánh giá cặp đôi Morrison – Reyes sẽ là tuyến sau đáng xem nhất của ABL 2013.
Hậu vệ - số 3 Phillip Morrison (1986, cao 1m82, quốc tịch Mỹ): Bên cạnh Reyes, Morrison sẽ là một trong những hậu vệ đáng chú ý nhất của mùa giải tới. Ở năm cuối thi đấu cho đại học Asbury, Mỹ, Morrison ghi trung bình 21.7 điểm/trận với tỷ lệ ném trúng 50%. Điểm mạnh của Morrison là có thể ghi điểm cả trong khu tô màu lẫn ngoài vạch 3 điểm, điều khiến các chuyên gia đánh giá cặp đôi Morrison – Reyes sẽ là tuyến sau đáng xem nhất của ABL 2013.
Tiền đạo – số 11 Lý Hoàng Sơn (1990, cao 1m83): Tiền đạo sinh ra ở cái nôi của bóng rổ Việt Nam, tỉnh Sóc Trăng, sẽ là người có cơ hội ra sân nhiều nhất trong các cầu thủ bản địa của Heat mùa giải tới. Dù tuổi đời còn khá trẻ, Hoàng Sơn (ảnh, trái) đã được làm việc với những HLV kinh nghiệm của làng bóng rổ Việt Nam. Saigon Heat bước vào giải với khá ít tiền đạo, và Hoàng Sơn có thể sẽ được cho ra sân thường xuyên.
Tiền đạo – số 11 Lý Hoàng Sơn (1990, cao 1m83): Tiền đạo sinh ra ở cái nôi của bóng rổ Việt Nam, tỉnh Sóc Trăng, sẽ là người có cơ hội ra sân nhiều nhất trong các cầu thủ bản địa của Heat mùa giải tới. Dù tuổi đời còn khá trẻ, Hoàng Sơn (ảnh, trái) đã được làm việc với những HLV kinh nghiệm của làng bóng rổ Việt Nam. Saigon Heat bước vào giải với khá ít tiền đạo, và Hoàng Sơn có thể sẽ được cho ra sân thường xuyên.
Tiền đạo – số 33 Dior Lowhorn (1987, cao 2m01, quốc tịch Mỹ): Và đây sẽ là ngôi sao lớn, Franchise Player mà Saigon Heat dựa vào trong mùa giải ABL 2013. Lowhorn có một CV cực kỳ ấn tượng: Anh chơi cho Đại học San Francisco và 2 năm liên tiếp (2007-09) dẫn đầu danh sách ghi điểm của khu vực miền Tây với 20.5 điểm/trận (07/08) và 20.1 điểm/trận (08/09); bên cạnh đó anh cũng là một chuyên gia rebound với trung bình gần 7 rebound/trận trong 3 mùa giải ở San Francisco.
Tiền đạo – số 33 Dior Lowhorn (1987, cao 2m01, quốc tịch Mỹ): Và đây sẽ là ngôi sao lớn, Franchise Player mà Saigon Heat dựa vào trong mùa giải ABL 2013. Lowhorn có một CV cực kỳ ấn tượng: Anh chơi cho Đại học San Francisco và 2 năm liên tiếp (2007-09) dẫn đầu danh sách ghi điểm của khu vực miền Tây với 20.5 điểm/trận (07/08) và 20.1 điểm/trận (08/09); bên cạnh đó anh cũng là một chuyên gia rebound với trung bình gần 7 rebound/trận trong 3 mùa giải ở San Francisco.
Chưa hết, Lowhorn đã thi đấu một mùa giải cho Đại học Công nghệ Texas dưới trướng HLV huyền thoại Bobby Knight, người đã huấn luyện rất nhiều ngôi sao bóng rổ nổi tiếng trong đó có huyền thoại Isiah Thomas. Lowhorn còn là người phá kỷ lục 1.000 điểm nhanh nhất trong lịch sử đại học San Francisco, và kỷ lục này trước đó được giữ bởi Bill Russell, người đang giữ kỷ lục 11 lần vô địch NBA. Trước khi tới Saigon Heat, Lowhorn đã thi đấu ở Bỉ, Slovakia, Ukraine, CH Czech và Venezuela.
Chưa hết, Lowhorn đã thi đấu một mùa giải cho Đại học Công nghệ Texas dưới trướng HLV huyền thoại Bobby Knight, người đã huấn luyện rất nhiều ngôi sao bóng rổ nổi tiếng trong đó có huyền thoại Isiah Thomas. Lowhorn còn là người phá kỷ lục 1.000 điểm nhanh nhất trong lịch sử đại học San Francisco, và kỷ lục này trước đó được giữ bởi Bill Russell, người đang giữ kỷ lục 11 lần vô địch NBA. Trước khi tới Saigon Heat, Lowhorn đã thi đấu ở Bỉ, Slovakia, Ukraine, CH Czech và Venezuela.
Trung phong – số 34 David Palmer (1986, cao 2m10, quốc tịch Mỹ): Palmer tốt nghiệp Học viện Oak Hill và bắt đầu sự nghiệp bóng rổ đại học ở trường Seton Hall năm 2005. Anh sau đó có 2 mùa giải ở Đại học Iowa và năm cuối chơi cho Đại học Bắc Kentucky. Tại Kentucky, Palmer chơi ấn tượng với trung bình 17.1 điểm/trận và 8.2 rebound/trận, cùng thành tích 59 cú block trong 30 trận (trung bình 1.97 block/trận). Là người cao nhất của Saigon Heat, Palmer sẽ đảm nhiệm việc bảo vệ rổ và bắt rebound cũng như ghi điểm trong khu tô màu của đối phương.
Trung phong – số 34 David Palmer (1986, cao 2m10, quốc tịch Mỹ): Palmer tốt nghiệp Học viện Oak Hill và bắt đầu sự nghiệp bóng rổ đại học ở trường Seton Hall năm 2005. Anh sau đó có 2 mùa giải ở Đại học Iowa và năm cuối chơi cho Đại học Bắc Kentucky. Tại Kentucky, Palmer chơi ấn tượng với trung bình 17.1 điểm/trận và 8.2 rebound/trận, cùng thành tích 59 cú block trong 30 trận (trung bình 1.97 block/trận). Là người cao nhất của Saigon Heat, Palmer sẽ đảm nhiệm việc bảo vệ rổ và bắt rebound cũng như ghi điểm trong khu tô màu của đối phương.
Đội hình chính (dự kiến): Jai Reyes và Phillip Morrison sẽ là tuyến sau của Saigon Heat, với Reyes là point guard đảm nhiệm khâu phân phối bóng và kiến tạo, còn Morrison là shooting guard đảm nhiệm việc ném xa và tấn công rổ từ ngoài vào. Vị trí small forward sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Lý Hoàng Sơn, một tiền đạo thực thụ và Larry Tieu, một hậu vệ nhưng có thể hình lý tưởng để chơi tiền đạo và có khả năng ném 3 điểm. Power forward sẽ là Dior Lowhorn, người đảm nhiệm khâu ghi điểm trong khu tô màu. David Palmer sẽ là trung phong (center) với nhiệm vụ bắt rebound, phòng thủ dưới rổ và ghi điểm cùng Lowhorn. Chủ lực từ băng ghế dự bị (6th man) sẽ là Karl Dehesa.
Đội hình chính (dự kiến): Jai Reyes và Phillip Morrison sẽ là tuyến sau của Saigon Heat, với Reyes là point guard đảm nhiệm khâu phân phối bóng và kiến tạo, còn Morrison là shooting guard đảm nhiệm việc ném xa và tấn công rổ từ ngoài vào. Vị trí small forward sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Lý Hoàng Sơn, một tiền đạo thực thụ và Larry Tieu, một hậu vệ nhưng có thể hình lý tưởng để chơi tiền đạo và có khả năng ném 3 điểm. Power forward sẽ là Dior Lowhorn, người đảm nhiệm khâu ghi điểm trong khu tô màu. David Palmer sẽ là trung phong (center) với nhiệm vụ bắt rebound, phòng thủ dưới rổ và ghi điểm cùng Lowhorn. Chủ lực từ băng ghế dự bị (6th man) sẽ là Karl Dehesa.
Saigon Heat sẽ có trận giao hữu với đội China Blue Whale (Trung Quốc) vào các ngày 30/12 và 3/1 tới tại nhà thi đấu Tân Bình cùng vào lúc 19h00. Độc giả có thể mua vé theo dõi trận đấu trực tuyến tại đây, hoặc theo dõi thông tin chi tiết tại đây . Giáo dục Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tiếp diễn biến các trận đấu của Saigon Heat, cả 2 trận đấu giao hữu lẫn các trận đấu trong mùa giải ABL 2013, mùa giải chính thức từ ngày 12/1/2013 tới 19/5/2013, và có thể là loạt playoff ABL nếu Heat đi tiếp.
Saigon Heat sẽ có trận giao hữu với đội China Blue Whale (Trung Quốc) vào các ngày 30/12 và 3/1 tới tại nhà thi đấu Tân Bình cùng vào lúc 19h00. Độc giả có thể mua vé theo dõi trận đấu trực tuyến tại đây, hoặc theo dõi thông tin chi tiết tại đây . Giáo dục Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tiếp diễn biến các trận đấu của Saigon Heat, cả 2 trận đấu giao hữu lẫn các trận đấu trong mùa giải ABL 2013, mùa giải chính thức từ ngày 12/1/2013 tới 19/5/2013, và có thể là loạt playoff ABL nếu Heat đi tiếp.
Xin được giới thiệu, linh vật của Saigon Heat: Ông 30 (?!). Hy vọng là Saigon Heat cũng sẽ có Bà 30…
Xin được giới thiệu, linh vật của Saigon Heat: Ông 30 (?!). Hy vọng là Saigon Heat cũng sẽ có Bà 30…
Và cuối cùng, đây là những hình ảnh về đội cheerleading của Saigon Heat, Saigon Hotgirls. Họ sẽ là những người khuấy động không khí của nhà thi đấu Tân Bình trong mỗi trận đấu trên sân nhà của Saigon Heat. Có thể nói bản thân họ cũng là một sức hút lớn với khán giả TP.HCM.
Và cuối cùng, đây là những hình ảnh về đội cheerleading của Saigon Heat, Saigon Hotgirls. Họ sẽ là những người khuấy động không khí của nhà thi đấu Tân Bình trong mỗi trận đấu trên sân nhà của Saigon Heat. Có thể nói bản thân họ cũng là một sức hút lớn với khán giả TP.HCM.
H.Q