Người Trung Quốc đổ ra các ga tàu đi nghỉ Tết

01/01/2013 06:20
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xa)
(GDVN) - Nhu cầu đi lại trong ngày 31/12 tại Trung Quốc đã tăng mạnh khi người dân tranh thủ mấy ngày nghỉ Tết để hưởng thụ một chuyến du lịch ngắn ngày hoặc về quê thăm gia đình.

Ngành đường sắt Trung Quốc trong ngày 31/12 dự kiến phục vụ khoảng hơn 80.000 chuyến tàu đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. 

Trước đó, ngày 26/12, Trung Quốc đã khai thông tuyến đường sắt dài nhất thế giới nối từ Bắc Kinh tới Quảng Châu dài 2.298 km có tốc độ thiết kế toàn tuyến là 350 km/h.

Hành khách tại nhà ga ở Ngân Xuyên, khu Ninh Hạ.
Hành khách tại nhà ga ở Ngân Xuyên, khu Ninh Hạ.
Nhà ga Ngân Xuyên, khu Ninh Hạ.
Nhà ga Ngân Xuyên, khu Ninh Hạ.
Nhà ga Ngân Xuyên, khu Ninh Hạ.
Nhà ga Ngân Xuyên, khu Ninh Hạ.
Một trạm soát vé ở nhà ga Ngân Xuyên, khu Ninh Hạ.
Một trạm soát vé ở nhà ga Ngân Xuyên, khu Ninh Hạ.
Dòng người đông đúc ở nhà ga Ngân Xuyên.
Dòng người đông đúc ở nhà ga Ngân Xuyên.
Hành khách đợi lên tàu ở Trùng Khánh.
Hành khách đợi lên tàu ở Trùng Khánh.
Dòng người đổ qua các cửa ga lên tàu ở thành phố Trùng Khánh.
Dòng người đổ qua các cửa ga lên tàu ở thành phố Trùng Khánh.
Hành khách chuẩn bị lên tàu rời Trùng Khánh.
Hành khách chuẩn bị lên tàu rời Trùng Khánh. 
Nguyễn Hường (nguồn Tân Hoa Xa)