Khai trừ đảng quyền giám đốc Ngân hàng NN&PTNT dùng bằng giả

12/08/2011 23:25
(GDVN) - Ngày 12-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã công bố quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Ngọc Khải.
(GDVN) - Ngày 12-8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã công bố quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Ngọc Khải, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Báo Pháp luật TPHCM đưa tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu còn có đề nghị gửi Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam cách chức ông Khải. Ông Khải bị kỷ luật là do đã dùng bằng cấp 3 giả, mua bằng cao cấp lý luận chính trị và chứng chỉ tiếng Anh.
Theo kết luận thanh tra, thời gian làm giám đốc Ngân hàng NN&PTNT - Chi nhánh huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu (từ năm 1994-2003), ông Khải có nhờ một người ở TP.HCM làm bằng cao cấp lý luận chính trị niên khóa 2001-2002. Ông Khải còn lên TP.HCM đóng 1,5 triệu đồng tại một trung tâm để lấy chứng chỉ C Anh văn mà không dự thi.
Qua hồ sơ nộp ngân hàng để bổ nhiệm chức danh phó giám đốc năm 2003, ông Khải bị phát hiện có ba bằng tốt nghiệp cấp 3 giả ở hai tỉnh Đồng Nai, Hải Dương.
Cũng liên quan đến sự việc này, báo Thanh niên đăng tải, quá trình kiểm điểm, ông Khải không thành khẩn nhận khuyết điểm; bao che cho người cung cấp văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp... Trong thời gian làm Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT  Xuyên Mộc (1994-2003), ông Khải đã nhờ người quen làm giả bằng cao cấp lý luận chính trị; trong hồ sơ bổ nhiệm Phó giám đốc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu có đến 3 bằng tốt nghiệp cấp III khác nhau.
{iarelatednews articleid='10131,9912,8933,4789,6268'}
B.T (tổng hợp)