Mỹ sẽ cho đại tu tàu sân bay hạt nhân USS George Washington ở Nhật Bản

02/01/2013 06:00
Việt Dũng
(GDVN) - Công việc đại tu sẽ được tiến hành vào tháng 2/2013 tới tại Nhật Bản, nó sẽ ít được sử dụng khi sửa chữa.
Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington, Hạm đội 7, Hải quân Mỹ.
Tàu sân bay hạt nhân USS George Washington, Hạm đội 7, Hải quân Mỹ.

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ “Jiji Press” Nhật Bản đưa tin, ngày 30/12/2012, nguồn tin từ Quân đội Mỹ cho biết, bắt đầu từ tháng 2/2013, tàu sân bay hạt nhân USS George Washington sẽ tiến hành sửa chữa lâu dài ở căn cứ Yokosuka, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Dự kiến thời gian đại tu lần này là 6 tháng. Trong thời gian sửa chữa, tàu sân bay USS George Washington sẽ bị hạn chế sử dụng.

Bài báo cho biết, tàu sân bay USS George Washington được quân Mỹ triển khai đầu tiên ở châu Á-Thái Bình Dương là chiếc tàu sân bay lớp Nimitz thứ 6 của Hải quân Mỹ, được khởi công chế tạo từ tháng 8/1986, hạ thủy tháng 7/1990, biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ vào tháng 7/1992.

Ưu thế lớn nhất của tàu sân bay USS George Washington ở chỗ có thể hoạt động dài ngày trên biển mà không phải tiếp dầu, tăng cường rất lớn tính cơ động.

Với chiều dài 333m, nơi rộng nhất đạt 78m và 74m chiều cao, USS George Washington có sức chứa 80 chiến đấu cơ các loại.

Kích thước mặt sàn của USS George Washington đạt 18.000m2 trong khi thang máy vận chuyển phi cơ có chiều rộng 360m2. Với trọng tải chiến đấu thông thường, USS George Washington có độ giãn nước đạt 99.000 tấn cùng sức chứa 3.250 thuyền viên.

Tàu sân bay USS George Washington tham gia diễn tập quân sự liên hợp "Keen Sword" với Nhật Bản tại Kyushu và Okinawa ngày 5-16/11/2012.
Tàu sân bay USS George Washington tham gia diễn tập quân sự liên hợp "Keen Sword" với Nhật Bản tại Kyushu và Okinawa ngày 5-16/11/2012.

Được biết, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tàu sân bay USS George Washington là bảo vệ Nhật Bản, nhưng có thể căn cứ vào tình hình quốc tế, sẽ cùng với tàu sân bay USS Kitty Hawk (CV 63) được điều động đến Trung Đông.

Tháng 6/2012, cuộc diễn tập quân sự liên hợp lần đầu tiên giữa Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản với Hải quân Mỹ và Hàn Quốc đã được tổ chức tại vùng biển quốc tế của bán đảo Triều Tiên, tàu sân bay USS George Washington lần đầu tiên tham gia cuộc diễn tập quân sự này trong thời gian 2 ngày.

Ngày 10/7/2012, cụm chiến đấu tàu sân bay USS George Washington neo đậu tại vùng biển Hồng Kông, tiến hành tiếp tế và nghỉ ngơi, binh sĩ Hải quân Mỹ theo cụm tàu sân bay này đến Hồng Kông vượt 5.500 người.

Ngày 24/10/2012, tàu sân bay USS George Washington đã đến thăm Philippines trong 4 ngày. Tàu khu trục USS Cowpens (CG-63) và USS Campbell (DDG-85) hộ tống tàu sân bay USS George Washington trong chuyến thăm tới Philippines.

Được biết, con tàu này cũng thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở biển Đông nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo báo chí Philippines, con tàu này đã đi qua bãi cạn Scarborough – tâm điểm tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines trong năm qua.

Hiện nay, USS George Washington chính là “ngôi sao” Hạm đội 7 (Hạm đội Thái Bình Dương), cắm chốt trên Thái Bình Dương, khu vực gần lãnh thổ châu Á.

Tháng 10/2012, tàu sân bay USS George Washington thăm Philippines
Tháng 10/2012, tàu sân bay USS George Washington thăm Philippines
Việt Dũng