Năm 2012 sóng gió của Ngọc Trinh

02/01/2013 16:17
PLXH
Đây là năm cái tên Ngọc Trinh được nhắc nhiều trên báo. "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh được người ta nhớ đến nhiều hơn với câu trả lời phỏng vấn "Không có tiền thì cạp đất mà ăn à?".

Tháng 2: Cư dân mạng phản đối Ngọc Trinh vì clip quảng cáo phản cảm

Đầu năm 2012, một đoạn clip quảng cáo hậu trường cho một sản phẩm nước ngọt do Hoàng Yến, Ngọc Trinh và Yến Trang xuất hiện đã khiến cho cư dân mạng sôi sục vì sự phản cảm. Tuy các người mẫu đều cho rằng, họ chỉ thực hiện theo ý đồ của ekip nhưng dư luận vẫn cho rằng, hành động của các cô gái trẻ này đáng trách.

Tháng 5: "Yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn à?"

Tháng 5, Ngọc Trinh "tái xuất" lần nữa trong một bài phỏng vấn gây shock không kém bài phỏng vấn trước đó. Cô thẳng thắn chia sẻ:

"Cái gì cũng có 2 mặt: Tình yêu và tiền. Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à? Nhất là tôi không phải người có công việc ổn định, không thể lo cho mình được, nên tiền bạc rất quan trọng. Từng sống cuộc sống quá nghèo, nên tôi sợ nghèo lắm. Nghèo, người ta khinh mình lắm.

Hồi nhỏ, nhà cậu và nhà tôi ở gần nhau, nhưng khi nấu ăn, họ đem đồ ăn cho nhà giàu bên cạnh mà không đem qua nhà tôi. Ba tôi chạy xe ôm, người ta đưa tiền, không đưa tận tay mà vứt xuống đất. Tôi không bao giờ quên những chuyện đó. Từ nhỏ tôi đã nghĩ, sau này mình nhất định phải giàu.

Tuy nhiên, lựa chọn một mối quan hệ thì cả hai phải có tình cảm. Nếu chỉ cần tiền thì tôi đã đi làm chuyện khác rồi. Nghề người mẫu cám dỗ nhiều lắm".

Sau phát ngôn này, Ngọc Trinh lại một lần nữa bị dư luận chỉ trích. Tuy nhiên, cũng có nhiều người ủng hộ cô và cho rằng, những gì Ngọc Trinh nói không hoàn toàn sai.

Tháng 7: Ngọc Trinh bị nghi dùng túi nhái Chanel. Mẹ kế Ngọc Trinh lần đầu lên báo nói về con chồng

Trong buổi tiệc ăn mừng của giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam Diệu Huyền, Ngọc Trinh gây chú ý với một chiếc túi đeo hông có logo Chanel, nhưng có kiểu dáng khá lệch lạc. Dư luận xôn xao vì Ngọc Trinh vốn nổi tiếng trong việc dùng hàng hiệu. Sự việc chấm dứt khi một tờ báo lên tiếng chứng minh Ngọc Trinh dùng hàng thật.

Cũng trong tháng 7, mẹ kế Ngọc Trinh lần đầu lên báo nói về con chồng. Bà chia sẻ: "Tôi biết Trinh rất có hiếu, với mẹ kế còn lo lắng như vậy, mẹ đẻ Trinh sẽ hết lòng chăm sóc thương yêu. Con thẳng thắn, tôi rất cảm phục. Tôi biết Trinh nổi tiếng nên bị nhiều người ghét, nó như chuyện "trâu buộc ghét trâu ăn". Bà cũng cho rằng: "Làm nghề người mẫu cũng cần phải sang lắm, vậy nên bạn trai có giúp. Trong sự giúp đỡ ấy phải có sự chân thành, không phải kiểu đưa tiền cho mấy cô gái bia ôm, đưa tiền là người ta có quyền sỉ nhục mình. Còn chuyện yêu đương riêng tư của con cái, chúng nó tự tìm hiểu và chia sẻ, chúng tôi không có quyền cấm đoán hay can thiệp".

Tháng 10: Ngọc Trinh khóc vì bị chỉ trích sống bám bạn trai

Trong một bài phỏng vấn vào tháng 10.2012, Ngọc Trinh đã rơi nước mắt khi bị dư luận chỉ trích "sống bám", "ăn dựa" vào bạn trai. Cô không hiểu tại sao người ta có thể phê phán cô là sống dựa, sống bám bạn trai bởi với cô, đó là chuyện bình thường "là sự tự nguyện giữa em và anh ấy".

Tháng 11: Ngọc Trinh suy nhược và phải nằm viện truyền nước

Ngày 19.11, ngay sau khi dự event diễn ra tại Tuần Châu, Quảng Ninh, người đẹp Ngọc Trinh cùng ông bầu Khắc Tiệp tức tốc ra sân bay để trở về Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vì cơ thể suy nhược nên cô đã phải vào viện để truyền nước biển.

Những người thân của Ngọc Trinh chia sẻ, thời gian này cô rất bận rộn với công việc hoàn thiện spa và tham gia các sự kiện của showbiz.

Tháng 12: Ngọc Trinh mở spa riêng và khẳng định mình muốn trở thành doanh nhân thành đạt

Đầu tháng 12, Ngọc Trinh chính thức bước vào con đường kinh doanh với việc mở spa mang tên Ngọc Trinh và một thương hiệu thời trang cá nhân. Cô khẳng định mình muốn thành công và trở thành một doanh nhân đẹp, thành đạt.

Ngọc Trinh chia sẻ, cô đã rất chăm chút cho spa cá nhân khi dành thời gian cho từng chi tiết bên trong cơ sở làm đẹp của mình.

PLXH