Demba Ba tới Chelsea: Dấu chấm hết cho Torres!?

03/01/2013 19:02
Thanh Tùng
(GDVN) - Demba Ba không tới Chelsea để làm dự bị, tức vị trí đá chính của Fernando Torres tại Chelsea đang bị đe dọa.

Demba Ba đã có mặt trên khán đài sân Stamford Bridge để chứng kiến trận thua 0-1 của Chelsea trước đội bóng đang đứng bét bảng Queens Park Rangers. Fernando Torres đá trọn 90 phút nhưng dứt điểm được 3 lần, 1 trượt, 1 bị thủ môn cản phá và 1 bị đối phương chắn. 

Torres là người để mất bóng nhiều thứ nhì trong trận đấu này với 5 lần, chỉ sau Adel Taarabt với 7 lần. Tuy nhiên cả trận Taarabt chạm bóng 61 lần và có đóng góp vào lối chơi mà cụ thể chính là pha kiến tạo cho Shaun Wright-Philips ghi bàn ở phút 78. Trong khi đó, Torres chỉ chạm bóng có 31 lần nhưng đã mất bóng tới 5. 

Nếu liệt kê ra đây 5 trận đấu mà Torres chơi tệ nhất mùa, trận gặp QPR sẽ đứng thứ 5 trong danh sách, sau Shakhtar Donetsk (24/10/2012), Manchester United (28/10/2012), West Brom (17/11/2012) và Juventus ((21/11/2012). Thực tế là Torres có quá nhiều trận ở mùa này đá ở mức từ trung bình trở xuống. 

Torres có một trong những trận đấu tệ nhất mùa trước QPR, và đó vẫn chưa phải là trận đấu tệ nhất.
Torres có một trong những trận đấu tệ nhất mùa trước QPR, và đó vẫn chưa phải là trận đấu tệ nhất.

Và sự xuất hiện của Demba Ba có thể sẽ là sự kiện cuối cùng trước khi Torres hoàn toàn mất vị trí đá chính ở Chelsea. 

Kể từ khi trở thành cầu thủ đá chính ở Atletico Madrid trong mùa giải 2004/2005, Torres trung bình đá 2.345 phút/mùa ở La Liga lẫn Premier League. 2 mùa giải 2008/09 và 2009/10, Torres đá chỉ hơn 1.700 phút/mùa nhưng lý do là vì chấn thương. Mặc dù vậy, con số đã giảm rất nhiều trong vòng 3 năm qua. Mùa 2010/11 Torres chơi tổng cộng 2.660 phút cho cả Liverpool và Chelsea nhưng chỉ ghi 10 bàn, 1 mùa sau con số giảm xuống 1.914 phút với chỉ 6 bàn thắng (319 phút/bàn), và mùa này Torres đã đá 1.707 phút nhưng mới có 7 bàn (243 phút/bàn). 

Tần suất ghi bàn của Torres là đáng báo động, và ghi so sánh với Demba Ba, nó càng đáng báo động hơn. Trong mùa 2011/12, Demba ghi 16 bàn trong 2.721 phút ra sân (170 phút/bàn). Còn ở mùa giải này, Ba đã có 13 bàn thắng trong chỉ 1.665 phút (128 phút/bàn). Ba chỉ mất một nửa mùa giải này để đạt tới 80% số bàn thắng của mùa 2011/12. 

Demba Ba có tần suất ghi bàn rất ổn định, và đó là thứ Chelsea rất cần.
Demba Ba có tần suất ghi bàn rất ổn định, và đó là thứ Chelsea rất cần.

Chelsea trong mùa giải này chơi rất chậm và đặc biệt họ thiếu một người có khả năng dứt điểm sắc bén. QPR chơi phòng ngự tốt tới mức buộc Branislav Ivanovic phải dùng tới những cú sút xa để hy vọng mở tỷ số trận đấu cho The Blues trước giờ giải lao. Bên cạnh đó, đây là trận thứ 4 của Chelsea trong vòng có 11 ngày, nên Torres cùng các trụ cột khác cũng tỏ ra mệt mỏi. Việc bổ sung Demba Ba xem ra sẽ là một quyết định hợp lý bởi Ba có điểm mạnh thể lực và đã 3 mùa giải qua anh chưa bị chấn thương lần nào. 

Tuy nhiên, Ba chắc chắn không đến Chelsea để làm cầu thủ dự phòng, bởi tần suất ghi bàn của anh là khá cao. Nếu Ba chỉ là một cầu thủ trình độ dự bị để thế chỗ Torres những lúc tiền đạo người Tây Ban Nha kiệt sức thì không có gì để nói, nhưng đó không phải là trường hợp xảy ra ở đây. Suất đá chính của Fernando Torres sẽ bị đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là khi anh đã gần 30 tuổi. 

Do đó, hoặc là Torres sẽ phải ghi bàn đều đặn từ giờ cho tới hết mùa giải, nếu không tân binh Demba Ba sẽ chiếm lấy vị trí của anh, và El Nino sẽ thực sự là bản hợp đồng thất bại nhất của Roman Abramovich.

Thanh Tùng