Lễ Vu Lan: Đồ cúng lễ "cháy" hàng, hoa quả đội giá

14/08/2011 00:34
(GDVN) - Sức mua tăng đột biến khiến các loại hoa quả, thực phẩm tăng giá mạnh trong ngày lễ Vu Lan. Các loại hoa quả cũng đã tăng giá 40-60% so với ngày thườn

(GDVN) - Sức mua tăng đột biến của người tiêu dùng khiến các loại hoa quả, thực phẩm tăng giá mạnh trong ngày lễ Vu Lan. Các loại hoa, quả cũng đã tăng giá 40-60% so với ngày thường.

Tại các chợ Kim Giang, Phùng Khoang, Thành Công, Thái Hà, Láng Hạ, Cầu Giấy (Hà Nội)… sức mua đã tăng đột biến trong những ngày qua. Tăng giá mạnh nhất là các loại hoa quả, đồ lễ như vàng mã…  những thứ không thể thiếu trong mâm lễ cúng ngày rằm tháng bảy.

Tại chợ Ngã Tư Sở, giá hoa hồng lên tới 15 nghìn đồng/bông (ngày thường giá chỉ từ 3-5 nghìn đồng/bông), hoa cúc 15-20 nghìn đồng/bông (ngày thường 5-8 nghìn đồng/bông), hoa ly 30 nghìn đồng/cành; chuối xanh 60-80 nghìn đồng/nải, cau 3-5 nghìn đồng/quả, quýt canh 50-60 nghìn đồng/kg; nho 60-70 nghìn đồng/kg, chôm chôm 30.000 đồng/kg, na 50.000 đồng/kg, một buồng hoa cau 40.000 đồng.…

ssg
Mặc dù giá rất cao nhưng nhãn vẫn là sự lựa chọn số một trong
các loại quả cúng lễ của người dân.
Giá hoa quả loại thường đứng ở mức cao so với mọi ngày, đặc biệt là các loại không thể thiếu trong mâm lễ đi chùa của các bà các cô. Có loại tăng gấp đôi, gấp ba lần so với các ngày bình thường. Xoài 35.000 đồng/kg, thanh long 25.000/kg, cam 40.000-45.000 đồng/kg; dưa vàng 25.000 đồng/kg. Trong dịp này thì nhãn lồng, na và dưa vàng được khách hàng ưu chuộng nhất.

Nhu cầu hoa quả cúng lễ tăng mạnh trong những ngày cận rằm trước đó, đặc biệt là cam, dưa vàng, nhãn lồng. "Nhưng lượng hàng về chợ lại giảm nên giá cao hơn ngày thường khoảng 5.000-10.000 đồng/kg tùy loại. Khách đến chậm có khi còn hết hàng", chị Liên - tiểu thương bán hoa quả tại chợ Phùng Khoang cho biết.

fsf
Do nhu cầu của khách hàng về hoa quả trong những ngày này là
rất lớn nên thị trường hoa quả có thể "khan" hàng.
Theo nghi nhận của PV, các quầy bán thịt gà, thịt lợn những ngày qua luôn trong tình trạng đông nghịt khách. Các chủ hàng cũng đã chuẩn bị khá nhiều hàng để phục vụ nhu cầu của người dân. Chị Hồng - chủ một quầy bán gà tại chợ Kim Giang, cho biết: “Tôi đã phải dự trữ hàng từ mấy ngày trước để hôm nay bán, nhưng đầu vào đã tăng lên 4-5 giá, vì vậy tôi cũng phải bán tăng lên chút ít…”.
Ngày rằm tháng bảy, nắm bắt nhu cầu của người dân, các gánh hàng rong xuất hiện nhiều hơn, tràn cả ra lề đường để mời chào khách, nhất là các hàng hoa.
Tại đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), các gánh hàng rong hoa, quả đã lấn chiếm hết lòng đường. Theo chị Thúy (Cầu Giấy) có 3 năm thâm niên bán hàng rong cho biết: thời tiết mấy hôm nay mưa nhiều nên các loại hoa đều rất hiếm, đặc biệt là hoa hồng, thường thì những ngày rằm, ngày lễ thế này hoa hồng phải có lộc mới bán chạy vì các bà các cô đi chùa chuộng loại này. Giá hoa hồng khoảng 3.000-5.000 đồng/bông.
qrq
Các loại hoa hồng cũng tăng giá đáng kể, giá dao động từ
4.000 - 5.000 đồng/bông.
Ngoài hoa quả, thịt gà là mặt hàng cũng có xu hướng tăng giá cao nhất. "Gà ta 150.000/kg, mua đi em. Lễ quanh năm không bằng rằm tháng bảy. Em không mua bây giờ là người khác lấy ngay, gà sống đỏ chân vàng thế này, đẹp hết ý", chị Ngân bán gà tại chợ Hà Đông mời chào khách hàng.

Trước tình trạng đồ lễ tăng giá đột biến, nhiều bà nội trợ không khỏi ngỡ ngàng. Chị Hải đến từ Đống Đa nói: Tôi đã chủ quan vì mấy ngày trước không đi sắm đồ, hôm nay là ngày thứ bảy, tôi mới bắt đầu đi chợ nhưng cũng không ngờ giá cả lại tăng chóng mặt như thế.
ggfg
So với hoa quả, thịt gà, thịt lợn, các loại rau củ có tăng giá nhưng
không đáng kể.
Các loại rau tăng khoảng 10 đến 15% so với tuần trước. Trên thị trường rau muống được bán với khoảng 4.000 đến 6.000 đồng/mớ; rau cải ngọt giá khoảng 10.000 đồng/kg, cà chua 15.000 đồng/kg, khoai tây 10.000 đồng/kg, bí xanh giá từ 7.000 đến 9.000 đồng/ kg… Theo đó các loại rau thơm, gia vị cho bữa ăn cũng tăng nhẹ.

Trần Nguyên

{iarelatednews articleid='10411,10139,9493,9120,4254,1297'}

alt