Phát hiện một xác chết đầu lìa khỏi cổ

13/08/2011 10:01
(GDVN) - Tại hiện trường, xác nạn nhân đang trên đà phân hủy mạnh, mình cởi trần, bàn chân phải và các đốt ngón tay không còn, đầu lìa khỏi cổ.
(GDVN) - Tại hiện trường, xác nạn nhân đang trên đà phân hủy mạnh, mình cởi trần, bàn chân phải và các đốt ngón tay không còn, đầu lìa khỏi cổ. 
Khoảng 9 giờ sáng ngày 11-8, trong lúc chặt củi trên đỉnh núi Hố Chò (thôn 1, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, Quảng Nam), anh Huỳnh Tấn Lộc (1972, trú thôn 1, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước) phát hiện một xác chết đầu lìa khỏi cổ đang trong giai đoạn phân hủy. Hốt hoảng, anh Lộc vứt rựa chạy về trình báo với chính quyền địa phương.
Chiếc áo của nạn nhân phát hiện cách đó vài mét.
Chiếc áo của nạn nhân phát hiện cách đó vài mét.
Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp cùng công an huyện Tiên Phước nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Tại hiện trường xác nạn nhân đang trên đà phân hủy mạnh, mình cởi trần, nằm ngửa phía dưới mặc duy nhất một chiếc quần đùi mang thắt lưng màu đen nhưng bàn chân phải và các đốt ngón tay không còn, đầu lìa khỏi cổ, cách đó vài mét, phát hiện một chiếc áo thun của nạn nhân nằm dưới đất. 
Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Quảng Nam kết luận nạn nhân đã chết trước đó trước đó khoảng 14 ngày. 
Qua sàng lọc thông tin, đối tượng, cơ quan điều tra đã xác định danh tính của người xấu số là ông Hoàng Văn Thụ (SN 1968, trú thôn Nà Quý, xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng). Ông Thụ là người từ ngoài Bắc dạt vào làm cho một trong các bãi vàng ở huyện Tiên Phước để mưu sinh cách đây không lâu.
Thông tin ban đầu xác định ông Thụ chết do đói và kiệt sức do đi lạc nhiều ngày trong rừng. Vụ việc đang được PC45 công an tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ.
{iarelatednews articleid='9064,7181,7005,6958,6878'}
Thủy Kim