Nhìn lại một năm thị phi của thời trang châu Á

05/01/2013 14:00
Theo Infonet
Nếu Phạm Băng Băng nổi bật lên như một biểu tượng thời trang, thì Can Lộ Lộ hay những mỹ nhân xứ Hàn lại lăng xê cho trang phục hở hang, khoe thân táo bạo.

Phạm Băng Băng – nữ hoàng thời trang

Phạm Băng Băng - nữ hoàng thời trang
Phạm Băng Băng - nữ hoàng thời trang

Năm 2012, làng nghệ C-biz nói chung và châu Á nói riêng, vẫn chưa có gương mặt nào nổi trội về thời trang như Phạm Băng Băng, và không có gì bất ngờ khi người đẹp này vẫn giữ vững những danh hiệu mỹ miều như “nữ hoàng thời trang”, “nhân vật quyền lực nhất trong giới thời trang”, “nhân vật châu Á được nhắc đến nhiều nhất trong làng thời trang thế giới…”. Cô khiến người khác phải dõi theo khi dạo bước trên thảm đỏ ở những sự kiện lớn như LHP Cannes, LHP Pusan, tuần lễ thời trang Paris, New York…, bởi sự biến hóa vô cùng phong phú và sành điệu.

Sở hữu một thân hình đẹp, gương mặt quyến rũ, gu thẩm mỹ tuyệt vời, biết và dám phá cách mới là những điều giúp mỹ nhân họ Phạm luôn thu hút trong mắt khán giả, dù cô có xuất hiện trong hàng trăm sự kiện, hàng chục thảm đỏ hay vô số bìa báo.

Mỹ nhân họ Phạm được đánh giá là gương mặt thời trang nổi bật của châu Á
Mỹ nhân họ Phạm được đánh giá là gương mặt thời trang nổi bật của châu Á

Phạm Băng Băng không giữ mãi một hình ảnh, dù cô vẫn trung thành với mái tóc dài tha thướt. Cổ điển, hiện đại, cá tính, dịu dàng, và có những lúc một chút nổi loạn, một chút lập dị, cô luôn đem đến cho khán giả tâm trạng háo hức tìm hiểu “hôm nay Phạm Băng Băng sẽ mặc gì” – điều này chưa từng xảy ra với các ngôi sao khác. Không chỉ chăm chút cho thời trang thảm đỏ hay khi tham gia các sự kiện lớn, thời trang trong cuộc sống hàng ngày của cô cũng được lựa chọn kỹ càng với những món hàng hiệu độc đáo, thu hút. Báo giới phương Tây nhắc đến Phạm Băng Băng như một biểu tượng thời trang của châu Á.

Chưa có mỹ nhân châu Á nào được lên bìa tạp chí cùng cặp đôi nổi tiếng Dolce và Gabbana ngoài Phạm Băng Băng
Chưa có mỹ nhân châu Á nào được lên bìa tạp chí cùng cặp đôi nổi tiếng Dolce và Gabbana ngoài Phạm Băng Băng

Là người đại diện của Elie Saab, Louis Vuitton, mỹ phẩm L’oreal, Phạm Băng Băng có một tầm ảnh hưởng lớn hơn bất cứ người mẫu hay nhà thiết kế nào tại đất nước hơn 1 tỷ dân này. Ngay cả những quốc gia có nền showbiz phát triển khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, cũng khó có thể tìm thấy nhân vật nào có quyền lực trong lĩnh vực thời trang như Phạm Băng Băng.

Can Lộ Lộ - thảm họa thời trang

Người đẹp nổi lên nhờ những trang phục độc nhất vô nhị
Người đẹp nổi lên nhờ những trang phục độc nhất vô nhị

Trong khi Phạm Băng Băng đã góp phần không nhỏ đưa các mỹ nhân châu Á trở nên nổi bật trên sân khấu thời trang quốc tế, thì Can Lộ Lộ cũng tự thiết kế ra nhiều trang phục độc nhất vô nhị. Tuy vậy, những món đồ này đã khiến Can Lộ Lộ bị coi là thảm họa thời trang và là người gợi ra trào lưu những trang phục khoe da thịt lộ liễu. Dù vậy, cô gái này vẫn vô cùng tự hào vì thân hình đẹp, sự táo bạo và khả năng tự thiết kế ra những bộ đồ không giống ai. Các nhà thiết kế thời trang hẳn sẽ phải bái phục Can Lộ Lộ, khi cô có thể tự nghĩ ra những trang phục hở hang đến mức người bình thường không ai dám mặc, và mỗi một bộ đồ thiếu vải của cô cũng lại mang những phong cách khác nhau, để khán giả một phen tò mò, không biết lần này, Can Lộ Lộ sẽ hở theo kiểu gì.

Can Lộ Lộ với những trang phục tự thiết kế.
Can Lộ Lộ với những trang phục tự thiết kế.

2012 là năm được mùa của Can Lộ Lộ, khi cô được sự săn đón của báo giới và những khán giả tò mò, và trở thành một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trong lĩnh vực thời trang, bên cạnh Phạm Băng Băng. Dù nổi tiếng theo cách không mấy tốt đẹp, nhưng Can Lộ Lộ vẫn lấy làm hãnh diện và hứa hẹn sẽ đem đến nhiều thiết kế độc chiêu hơn nữa trong năm 2013.

Thời trang tốn kém nhất

Toàn bộ phục trang, phụ kiện đến với Oscar 2012 của Lý Băng Băng đạt đến con số kỷ lục - gần 10 tỷ đồng
Toàn bộ phục trang, phụ kiện đến với Oscar 2012 của Lý Băng Băng đạt đến con số kỷ lục - gần 10 tỷ đồng

Trang phục, phụ kiện và những món đồ giá trị nhất trong một lần dạo bước thảm đỏ thuộc về Lý Băng Băng. Với vài phút bước trên thảm đỏ của Oscar lần thứ 85, Lý Băng Băng đã tiêu gần 10 tỷ đồng cho váy, ví, lắc tay, vòng cổ, nhẫn… Chiếc đầm đuôi cá trắng muốt, tinh tế trong bộ sưu tập xuân hè 2012 của thương hiệu Georges Chakra, trị giá 40 nghìn USD, đôi khuyên tai kim cương 12 karat và vòng vàng nạm kim cương 70 karat hình hoa của nhà thiết kế Cindy Chao có giá khoảng 100 nghìn USD. Nhưng chiếc ví thời thượng được Lý Băng Băng đặt làm riêng của Lana Marks, trị giá 400 nghìn USD mới là thứ đắt nhất. Bỏ ra số tiền không nhỏ, nhưng có lẽ là hoàn toàn xứng đáng vì sau khi xuất hiện tại lễ trao giải Oscar 2012, Lý Băng Băng nhận được nhiều lời ngợi khen từ công chúng và báo giới phương Tây. Đẳng cấp của cô cũng được nâng lên một tầm mới.

Chức năng mới của thảm đỏ

Nhiều người đẹp tranh thủ khoe "vốn tự có" trên thảm đỏ - nơi vốn được coi là sàn diễn thời trang sang trọng và lịch sự.
Nhiều người đẹp tranh thủ khoe "vốn tự có" trên thảm đỏ - nơi vốn được coi là sàn diễn thời trang sang trọng và lịch sự.

Thảm đỏ là nơi để các nghệ sĩ dạo bước, giao lưu và khán giả, để các nghệ sĩ khoe sắc trước ống kính. Đây còn được coi là sàn diễn thời trang đẳng cấp, nơi mà các nghệ sĩ có thể thể hiện phong độ và gu thẩm mỹ của mình. Sự cố vốn không thể nào tránh khỏi, nhưng năm nay, thảm đỏ ở làng nghệ châu Á đã kiêm thêm một chức năng khác – là nơi để các cô đào tạo scandal cho mình. Trong hầu hết các sự kiện, khán giả dễ dàng bắt gặp những pha hớ hênh, chụp ếch, mà nạn nhân cố tình "thiết kế" để kéo ống kính về phía mình.

Nếu như trước kia, các nghệ sĩ phải chọn trang phục thật khéo léo, cẩn thận trước khi dạo bước trên thảm đỏ, thì giờ đây, một bộ phận các cô nàng lại mượn nơi đây để đánh bóng tên tuổi theo một cách tiêu cực. Nghiễm nhiên, thảm đỏ đảm nhận chức năng mới mà các cô nàng ngực nở eo thon đem lại.

Thảm đỏ châu Á trải qua 1 năm đầy rẫy những pha lộ hàng, chụp ếch...
Thảm đỏ châu Á trải qua 1 năm đầy rẫy những pha lộ hàng, chụp ếch...

LHP Pusan 2012 có Bae So Eun diện trang phục mỏng manh, trong suốt. LHP Rồng Xanh lần thứ 33, người đẹp mới nổi Ha Na Kyung dạo thảm đỏ với váy khoét trên hở dưới, "khuyến mại" thêm màn chụp ếch. Nhiều sự kiện thảm đỏ, những chiếc váy lộ hàng, khoe vòng 1, xuyên thấu… lên ngôi, thay vì những trang phục nền nã, lịch sự. Có thể nói, trước kia, những điều này cũng từng xảy ra, nhưng chỉ là con số ít, trong khi đó, năm 2012, tại thảm đỏ của mỗi một sự kiện lớn, khán giả đều được chứng kiến những pha “mát mắt” như thế này.

Theo Infonet