Nga phá âm mưu tấn công khủng bố dịp Giáng sinh

07/01/2013 07:07
Nguyễn Hường (nguồn RT)
(GDVN) - Lực lượng an ninh Nga đã đụng độ với một nhóm người Bắc Caucasus hôm 6/1 và tiêu diệt 3 chiến binh tình nghi lập kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào các nhà thờ.

Lực lượng an ninh Nga đã đụng độ với một nhóm người Bắc Caucasus hôm 6/1 và tiêu diệt 3 chiến binh tình nghi lập kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào các nhà thờ tại nước này trong suốt kỳ nghỉ Giáng sinh của người Nga.
Số vũ khí được tìm thấy trong chiếc xe bốc cháy của 3 nghi phạm khủng bố.
Số vũ khí được tìm thấy trong chiếc xe bốc cháy của 3 nghi phạm khủng bố.

Vụ đọ súng xảy ra khi lực lượng an ninh Nga cố gắng ngăn chặn một chiếc xe tải đáng ngờ ở tỉnh Kabardino-Balkaria để kiểm tra. Tuy nhiên, những người đàn ông có mặt trên xe đã nổ súng nhằm vào phía cảnh sát và thiệt mạng trong cuộc đọ súng khi chiếc xe phát nổ vì vật liệu nổ bên  trong - Ủy ban chống khủng bố Quốc gia Nga cho biết trong một tuyên bố.
Một khẩu súng ngắn nằm bên cạnh cửa chiếc xe bốc cháy.
Một khẩu súng ngắn nằm bên cạnh cửa chiếc xe bốc cháy.

Sau đó, các nhà chức trách Nga đã tìm thấy chấy nổ, súng, đạn dược bên trong xe. Những người đàn ông chết trong cuộc đọ súng đã lên kế hoạch tấn công các nhà thờ trong ngày lễ Giáng sinh của người Nga, ngày 7/1.

Các nhà chức trách đang cố gắng xác định danh tính của 3 kẻ khủng bố và tìm kiếm những kẻ có liên quan.
Kabardino-Balkaria, nằm ở phía tây Chechnya, là nơi sinh sống chủ yếu của người Hồi giáo và một số ít người Kitô giáo.

Nguyễn Hường (nguồn RT)