Ai Cập điều 1000 quân, chuẩn bị chiến dịch quân sự quy mô lớn

14/08/2011 09:25
(GDVN) – Bộ tư lệnh quân đội Ai Cập vừa điều động hơn 1000 lính bộ binh cùng nhiều xe tăng và thiết giáp tới khu vực phía Bắc Sinai, chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại lực lượng cực đoan có vũ trang.

(GDVN) – Bộ tư lệnh quân đội Ai Cập vừa điều động hơn 1000 lính bộ binh cùng nhiều xe tăng và thiết giáp tới khu vực phía Bắc bán đảo Sinai, chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại lực lượng cực đoan có vũ trang.

Quân đội Ai Cập
Quân đội Ai Cập

Các phương tiên thông tin đại chúng của Ai Cập nói rằng chiến dịch quân sự quy mô lớn này có sự tham gia của nhiều xe tăng, bọc thép và chắc chắn sẽ được tiến hành trong một thời gian ngắn nữa theo giờ địa phương.

Trong khi đó tờ International Arabic daily khẳng định rằng chiến dịch quân sự chống lực lượng cực đoan sẽ được tiến hành gần đường biên giới với Dải Gaza gần khu vực thành El-Aris, Sheikh Zuweid và Rafah.

Từ trước đến nay, khu vực phía bắc bán đảo Sinai được xem là một trong những khu vực trọng điểm về an ninh xã hội ở Ai Cập, khu vực này là địa bàn hoạt động của nhiều băng đảng buôn lậu vũ khí cũng những các lực lượng chống đối có vũ trang.

Để buôn lậu vũ khí và nhiều mặt hàng thiết yếu khác cho Dải Gaza, khu vực bị quân đội Israel phong toả kể từ khi tổ chức Hồi giáo Hamas chính thức lên nắm quyền lãnh đạo năm 2007, những kẻ buôn lậu đã xây dựng và đào những đường hầm rất kiên cố và tinh vi để hoạt động.

{iarelatednews articleid='10514,10482,10457,10438,10409,10321,10316,9959,9951,9883,9736,9443,9399,9347,9268,8602,8538,8510'}

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)

Ai Cập điều 1000 quân,  chuẩn bị chiến dịch quân sự quy mô lớn ảnh 2